1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky nêu ưu thế khiến Nga có thể chặn đà phản công của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích về ưu thế đã giúp Nga có thể ngăn chặn chiến dịch phản công của Kiev, khiến cho tiến độ bị kéo dài hơn dự kiến.

Ông Zelensky nêu ưu thế khiến Nga có thể chặn đà phản công của Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Telegram).

Tổng thống Zelensky ngày 8/9 thừa nhận, ưu thế trên không của Nga đang "ngăn chặn" cuộc phản công của Kiev. Ông cũng phàn nàn về tốc độ chuyển giao vũ khí chậm chạp của phương Tây cũng như cách thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trước đó, giới chức Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng khi phải nhận những lời nhận xét rằng cuộc phản công của Kiev diễn ra quá chậm.

Ông Zelensky nói: "Nếu chúng tôi không hiện diện trên không và Nga có, thì họ sẽ chặn chúng tôi từ trên trời. Họ ngăn chặn cuộc phản công của chúng tôi". Ông đồng thời kêu gọi phương Tây trang bị thêm cho Ukraine vũ khí tầm xa và uy lực.

Kiev đã nhiều lần đề nghị được các đối tác cung cấp máy bay để chống lại chiến dịch quân sự của Nga, nhưng nhiều đồng minh phương Tây của Ukraine vẫn tỏ ra do dự.

Hồi tháng 8, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết Kiev cần 128 tiêm kích mới để thay thế các máy bay cũ và giành ưu thế trên không trước Nga.

"128 là con số mà chúng tôi có trong đầu. Tất nhiên, chiến sự có thể khiến chúng tôi sửa đổi con số này, nhưng chúng tôi thực sự cần hơn 100 máy bay để triển khai tại các sân bay khác nhau", ông nói.

Ukraine trong nhiều tuần phàn nàn rằng quá trình đưa tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất vào phi đội diễn ra một cách chậm chạp. Ngoài ra, ông cũng cho rằng phương Tây đang chậm chân trong việc ban hành thêm các lệnh trừng phạt mới với Nga.

Ông Zelensky nói: "Khi một số đối tác hỏi về cuộc phản công, về bước tiếp theo sẽ là khi nào thì câu trả lời của tôi là hôm nay, các động thái của chúng tôi chắc chắn nhanh hơn các gói trừng phạt mới (áp lên Nga)".

Ông cho rằng việc vận chuyển vũ khí tới Kiev và các gói trừng phạt mới nhằm vào Nga đang trở nên "phức tạp và chậm hơn".

Ukraine dựa vào vũ khí từ phương Tây để tiến hành cuộc phản công từ đầu tháng 6. Họ thừa nhận rằng tiến độ đã bị chậm lại do phòng tuyến vững chắc của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp ở Nghị viện châu Âu hôm 7/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, Ukraine đang trong một cuộc chiến khốc liệt đối phó với hàng phòng thủ đáng gờm và được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga.

Theo ông, dù thành quả của Ukraine vẫn hạn chế, Kiev vẫn đang tiến lên phía trước.

"Người Ukraine quyết định phát động cuộc tấn công vì họ sẽ giành lại đất đai. Và họ đang đạt được đà tiến. Có lẽ không nhiều như chúng tôi mong đợi, nhưng họ đang dần tiến lên khoảng 100m mỗi ngày", ông Stoltenberg cho biết.

Tuy nhiên, Ukraine bắt đầu đạt được đà tiến ở một số khu vực tại Zaporizhia, hướng mục tiêu tới việc mở đường ra biển Azov và cắt đứt hành lang trên bộ của Moscow nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Tuy đã xuyên qua được lớp đầu tiên trong phòng tuyến của Nga, nhưng giới chuyên gia nhận định, lỗ hổng này chưa đủ lớn để Ukraine có thể dồn lực lượng thiết giáp hạng nặng qua vùng Moscow kiểm soát.

Theo AFP