1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky bất ngờ cảnh báo tướng lĩnh Ukraine can thiệp vào chính trị

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo giới lãnh đạo quân sự nước này không nên can thiệp vào chính trị. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc có đồn đoán về rạn nứt nội bộ giới lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky bất ngờ cảnh báo tướng lĩnh Ukraine can thiệp vào chính trị - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Sun (Anh) mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ yếu đề cập đến việc các sĩ quan quân đội tham gia vào chính trường nước này trong những năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Tuy nhiên, ông đề cập rõ ràng đến một số vị tướng hiện tại, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny.

"Với tất cả sự tôn trọng đối với tướng Zaluzhny và tất cả các chỉ huy có mặt trên chiến trường, chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ về hệ thống cấp bậc. Không thể có 2, có 3, có 4, có 5", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh, luật pháp Ukraine chỉ cho phép một người có quyền ra quyết định trong thời chiến nhằm tránh đe dọa đến khối đoàn kết dân tộc. Ông cũng cảnh báo các binh sĩ có thể bất tuân mệnh lệnh của tướng lĩnh quân đội nếu họ can thiệp vào chính trị.

"Mỗi chính đảng đều muốn có một số người trong quân đội, tôi cho rằng đó là một sai lầm rất lớn", ông Zelensky nói.

Tướng Zaluzhny gây chú ý gần đây về nội dung trả lời phỏng vấn tạp chí Economist. Trong cuộc phỏng vấn này, ông nói rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đã rơi vào bế tắc và khó có đột phá nào trong thời gian sắp tới.

Tổng thống Zelensky và văn phòng của ông ngay lập tức bác bỏ quan điểm này, đồng thời chỉ trích ông Zaluzhny. Việc công khai phản bác và chỉ trích như vậy giữa người đứng đầu chính phủ và chỉ huy cấp cao của quân đội làm dấy lên đồn đoán về rạn nứt nội bộ giới chức Ukraine.

Căng thẳng ở Kiev xuất phát từ tâm trạng u ám của các quan chức chính phủ và quân đội, khi mùa đông sắp đến sau một cuộc phản công kéo dài nhiều tháng mà không mang lại bước tiến đáng kể nào.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ phổ biến dành cho quân đội vẫn ở mức trên 90%. Tỷ lệ ủng hộ chính quyền của ông Zelensky dù vẫn cao nhưng đã giảm nhẹ trong những tháng qua.

Bản thân ông Zaluzhny không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về tham vọng chính trị, nhưng tiếng tăm của ông ấy khiến nhiều người đồn đoán ông có thể thách thức vị trí của ông Zelensky.

Theo kế hoạch, Ukraine lẽ ra sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm sau. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ kế hoạch này với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và cần tập trung đẩy lùi lực lượng Nga.

Nga nói Ukraine tổn thất nặng nề

Đồn đoán về rạn nứt nội bộ giới chức Ukraine xuất hiện trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài 6 tháng qua của Kiev không đạt được bước tiến đáng kể nào.

Nga nhiều lần nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn và chịu tổn thất nặng nề.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay 21/11 cho biết, Ukraine đã mất hơn 13.700 binh sĩ và gần 1.800 xe tăng cùng vũ khí hạng nặng khác trong tháng này.

Ông nói thêm, Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của Kiev nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ và tiếp tục làm giảm năng lực quân sự của Ukraine. Ông cho hay, binh sĩ Ukraine đã đầu hàng hàng loạt sau khi nhận thấy cuộc phản công không có triển vọng.

Tháng trước, Bộ trưởng Shoigu cho biết, Ukraine mất hơn 90.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công hồi tháng 6.

Tuy nhiên, những số liệu Moscow đưa ra chưa được xác thực.

Theo Bloomberg