1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump và quốc hội đạt được thỏa thuận mở lại chính phủ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo quốc hội ngày 25/1 đã đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm thời nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần kéo dài suốt 35 ngày qua. Thỏa thuận này không bao gồm khoản ngân sách xây tường biên giới ngăn người nhập cư như đề xuất của ông Trump trước đó.

trump.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

 

Reuters cho biết, Thượng viện Mỹ hôm qua đã nhanh chóng thông qua thỏa thuận cấp ngân sách hoạt động tạm thời 3 tuần cho chính phủ Mỹ theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump với các lãnh đạo quốc hội. Dự thảo sẽ được chuyển tới Hạ viện để bỏ phiếu nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Mỹ.

Thỏa thuận không bao gồm khoản ngân sách dành cho kế hoạch xây tường biên giới với Mexico nhằm ngăn người nhập cư cho thấy ông Trump cuối cùng buộc phải thỏa hiệp với lãnh đạo quốc hội, tạm gác lại ý định xây tường biên giới gây tranh cãi.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chính phủ Mỹ có thể tiếp tục đóng cửa sau 3 tuần nữa nếu kế hoạch xây tường biên giới của ông tiếp tục bị phản đối. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xây một bức tường vững chắc hoặc một hàng rào thép. Nếu chúng tôi không có được một thỏa thuận công bằng từ quốc hội, chính phủ có thể lại đóng cửa tiếp sau ngày 15/2 và tôi sẽ dùng thẩm quyền theo hiến pháp và pháp luật của mình để giải quyết vấn đề khẩn cấp này", ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố để ngỏ khả năng ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia, qua mặt quốc hội để thông qua đề xuất xây tường biên giới. Hãng tin CNN trong tuần này dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Nhà Trắng thậm chí đã chuẩn bị sẵn bản thảo ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia, trong đó đề cập đến phương án trích 7 tỷ USD ngân sách để xây tường biên giới.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn báo chí về việc liệu chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa trở lại sau 3 tuần nữa hay không, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết: "Tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì mà ngài tổng thống sẽ làm, nhưng tôi muốn nói rằng, tôi rất lạc quan về tình hình".

 

border-wall-1548150927330.png

Tranh cãi về bức tường biên giới là nguyên nhân khiến chính phủ  Mỹ đóng cửa một phần suốt hơn 1 tháng qua. (Đồ họa: Đức Hoàng)

 

Minh Phương
Tổng hợp