1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Trump "tuyên chiến" với làn sóng biểu tình bạo lực

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ thiết lập lại trật tự ở Los Angeles giữa lúc làn sóng biểu tình nổ ra tại thành phố này.

Ông Trump tuyên chiến với làn sóng biểu tình bạo lực - 1

Lực lượng vệ binh quốc gia ở Los Angeles (Ảnh: AFP).

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các quan chức liên bang cấp cao thực hiện "mọi hành động cần thiết" để chấm dứt tình trạng bạo lực bất ổn ở thành phố Los Angeles, bang California.

Tổng thống cũng ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và cam kết "giải phóng" thành phố khỏi những gì ông mô tả là "cuộc xâm lược" của những tội phạm di cư.

"Một thành phố vĩ đại của Mỹ, Los Angeles, đã bị xâm lược và chiếm đóng bởi người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm. Trật tự sẽ được lập lại, người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất và Los Angeles sẽ được tự do", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 8/6.

Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phối hợp với các cơ quan liên bang để dập tắt tình trạng bất ổn.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau hai ngày đụng độ giữa người biểu tình và các nhân viên di trú liên bang, buộc nhà lãnh đạo Mỹ phải ra lệnh triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để đối phó tình trạng bất ổn.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào chiều 8/6 khi hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan ở trung tâm thành phố Los Angeles. Đoạn video cho thấy lực lượng Vệ binh Quốc gia đối đầu với người biểu tình đằng sau khiên chống bạo động.

Ông Trump tuyên chiến với làn sóng biểu tình bạo lực - 2

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở trung tâm thành phố Los Angeles, California ngày 8/6 (Ảnh: Reuters).

Thống đốc bang California Gavin Newsom cáo buộc việc Tổng thống Trump lệnh triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới khu vực là vi hiến và có động cơ chính trị. Thống đốc California chính thức yêu cầu Tổng thống Trump rút lại lệnh và trả lại quyền kiểm soát lực lượng quân sự cho bang này.

"Chúng tôi không gặp vấn đề gì cho đến khi ông Trump can thiệp. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của bang, gây căng thẳng trong khi rút nguồn lực khỏi nơi thực sự cần thiết", Thống đốc California bình luận.

Tình trạng bất ổn bắt đầu leo thang vào ngày 6/6 và gia tăng vào ngày 7/6 tại các thành phố Paramount và Compton, sau nhiều cuộc đột kích nhập cư khiến hơn 100 người bị bắt.

Những người biểu tình phản đối các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) nhằm truy quét người nhập cư bất hợp pháp.

Người biểu tình tìm cách chặn xe, thậm chí một số người đã ném đá và mảnh vỡ vào các sĩ quan. Các đặc vụ liên bang đã đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Các viên chức Bộ An ninh Nội địa cáo buộc các chính trị gia địa phương không bảo đảm an toàn công cộng.

"Thay vì gây bạo loạn, họ nên cảm ơn các sĩ quan ICE mỗi ngày, những người đã thức dậy và làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn", Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin cho biết.

Những người chỉ trích cho rằng động thái triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia của Tổng thống Trump đã bỏ qua các chuẩn mực hiến pháp.

Ông Trump đã biến việc thực thi luật nhập cư toàn diện thành vấn đề cốt lõi trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, tuyên bố sẽ thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ. 

Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, ICE cho biết họ đã trục xuất khoảng 65.000 người.

Theo RT