1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tiết lộ vụ giao tranh đổ máu giữa binh sĩ Nga - Mỹ tại Syria

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới cuộc giao tranh giữa các binh sĩ Nga và Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng tại Syria, trước khi xảy ra cuộc không kích hôm 14/4.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo RT, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại bang Florida hôm qua 18/4, Tổng thống Donald Trump dường như tìm cách trấn an giới truyền thông về sự “cứng rắn” của ông với Nga.

“Không ai cứng rắn với Nga hơn Tổng thống Donald Trump. Đối với truyền thông, dù cho tôi làm gì đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ đủ cứng rắn. Tuy nhiên, chính người Nga sẽ nói với các bạn rằng không ai cứng rắn hơn Donald Trump. Chúng tôi sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt ngay sau khi nhận thấy Nga đáng bị như vậy”, Tổng thống Trump nói.

Để nhấn mạnh thêm mối quan hệ căng thẳng với Nga, ông Trump nhắc lại vụ giao tranh chết người giữa các binh sĩ Nga và Mỹ tại Syria.

“Chúng tôi đã có một vụ giao tranh rất, rất căng thẳng tại Syria gần đây, khoảng một tháng trước, giữa các binh sĩ của chúng tôi với các binh sĩ Nga. Rất buồn là nhiều người đã thiệt mạng trong vụ việc đó. Không có ai cứng rắn hơn tôi”, ông Trump nói, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức về việc các binh sĩ Nga và Mỹ từng giao tranh trực tiếp tại Syria như Tổng thống Trump đề cập. Hồi tháng 3, một số trang tin của Mỹ cho biết nhiều quân nhân Nga bị nghi là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào các lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad gần sông Euphrates.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chưa xác nhận thông tin trên. Trong khi đó, phía Nga xác nhận “một số” công dân của nước này thiệt mạng và bị thương trong cuộc không kích của Mỹ, song không ai trong số họ là quân nhân thường trực của Moscow.

Tiết lộ về vụ không kích Syria

Liên quan tới vụ không kích của liên quân Mỹ, Anh, Pháp vào 3 mục tiêu bị nghi là cơ sở vũ khí hóa học của Syria hôm 14/4, Tổng thống Trump cho biết cuộc tấn công này không chỉ nhằm vào Tổng thống Assad mà còn để phô diễn sức mạnh trước Nga. Vài ngày trước khi vụ không kích tại Syria diễn ra, ông Trump cũng cảnh báo Nga hãy “sẵn sàng” vì các tên lửa “mới, đẹp và thông minh” của Mỹ sắp bay tới Syria.

“Vào đêm đó, chúng tôi đã tiến hành một cuộc không kích tại Syria với độ chính xác cực cao. Năng lực vô song của quân đội Mỹ cũng như các đối tác và đồng minh của chúng tôi đã được chứng minh trên toàn thế giới”, Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo.

“Các tên lửa của chúng tôi đã được bắn, họ cũng tìm cách đánh chặn, nhưng họ không thành công. Họ không bắn hạ được một quả nào”, ông Trump nói thêm.

Những thông tin do Tổng thống Mỹ đưa ra ngược lại hoàn toàn với tuyên bố của Nga và Syria về kết quả của cuộc không kích. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 71 trên tổng số 103 tên lửa của Mỹ và và các đồng minh. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã không kích hoạt các hệ thống phòng không tại Syria để đối phó với tên lửa của liên quân.

Thành Đạt

Theo RT