1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tiếp "trùm" tình báo Triều Tiên tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol ngày 1/6 đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng sau 18 năm.


Phái đoàn Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu ngày 1/6 đã có chuyến đi tới Nhà Trắng ở Washington sau khi kết thúc 2 ngày hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại New York. (Ảnh: Fox)

Phái đoàn Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu ngày 1/6 đã có chuyến đi tới Nhà Trắng ở Washington sau khi kết thúc 2 ngày hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại New York. (Ảnh: Fox)

Ông Kim Yong-chol và phái đoàn Triều Tiên được nhìn thấy đi vào từ cửa sau của Nhà Trắng trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Yong-chol và phái đoàn Triều Tiên được nhìn thấy đi vào từ cửa sau của Nhà Trắng trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)


Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly đưa ông Kim Yong-chol tới Phòng Bầu Dục. Ông Kim Yong-chol là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Triều Tiên đặt chân tới Nhà Trắng sau 18 năm. (Ảnh: AFP)

Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly đưa ông Kim Yong-chol tới Phòng Bầu Dục. Ông Kim Yong-chol là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Triều Tiên đặt chân tới Nhà Trắng sau 18 năm. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Yong-chol có chuyến đi hiếm hoi tới Nhà Trắng để chuyển bức thư “hồi âm” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: White House)
Ông Kim Yong-chol có chuyến đi hiếm hoi tới Nhà Trắng để chuyển bức thư “hồi âm” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: White House)

Cuộc hội đàm giữa ông Kim Yong-chol và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục kéo dài 90 phút. Sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Mỹ và quan chức cấp cao Triều Tiên đã trò chuyện cùng nhau khi đi bộ trong khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)
Cuộc hội đàm giữa ông Kim Yong-chol và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục kéo dài 90 phút. Sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Mỹ và quan chức cấp cao Triều Tiên đã trò chuyện cùng nhau khi đi bộ trong khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump cho biết đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với ông Kim Yong-chol tại Phòng Bầu Dục. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy 2 tuần trước thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump cho biết đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với ông Kim Yong-chol tại Phòng Bầu Dục. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy 2 tuần trước thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc gặp với ông Kim Yong-chol, Tổng thống Trump xác nhận với các phóng viên rằng ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Singapore theo đúng lịch trình ban đầu. (Ảnh: Reuters)
Sau cuộc gặp với ông Kim Yong-chol, Tổng thống Trump xác nhận với các phóng viên rằng ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Singapore theo đúng lịch trình ban đầu. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết ông không muốn sử dụng cụm từ “sức ép tối đa” mà chính quyền Mỹ từng dùng trong cách tiếp cận với Triều Tiên, bởi quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang dần được cải thiện. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump cho biết ông không muốn sử dụng cụm từ “sức ép tối đa” mà chính quyền Mỹ từng dùng trong cách tiếp cận với Triều Tiên, bởi quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang dần được cải thiện. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng đề cập tới mục tiêu ký kết hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Singapore. Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. (Ảnh: Reuters)
Ông Trump cũng đề cập tới mục tiêu ký kết hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Singapore. Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump đã đích thân tiễn ông Kim Yong-chol ra tận xe ô tô để rời Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dành cho quan chức cấp cao Triều Tiên những cử chỉ thân mật. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump đã đích thân tiễn ông Kim Yong-chol ra tận xe ô tô để rời Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dành cho quan chức cấp cao Triều Tiên những cử chỉ thân mật. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Yong-chol được xem là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng tình báo, quân đội và chính quyền Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Ông Kim Yong-chol được xem là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng tình báo, quân đội và chính quyền Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫy tay chào ông Kim Yong-chol khi xe chuyển bánh. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫy tay chào ông Kim Yong-chol khi xe chuyển bánh. (Ảnh: AP)

Chánh Văn phòng Nhà Trắng hộ tống trùm tình báo Triều Tiên tới gặp ông Trump

Thành Đạt

Tổng hợp