1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "quên" đeo kính bảo vệ khi xem nhật thực

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cùng hàng triệu người Mỹ ngày 21/8 đã có dịp chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần vô cùng hiếm gặp . Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng ban đầu đã quên đeo kính bảo vệ khi nhìn lên mặt trời.


Tổng thống Trump không đeo kính bảo vệ khi xem nhật thực ở những phút đầu (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump không đeo kính bảo vệ khi xem nhật thực ở những phút đầu (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phu nhân Melania và cậu con út Barron bước ra ban công Phòng Blue vào lúc 14h40 và vẫy tay chào đám đông đứng phía dưới. Từ ban công, gia đình Tổng thống Trump có thể chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần một cách trọn vẹn nhất.

Video cho thấy ông Trump ban đầu chỉ tay lên trời và nhìn trực diện về phía mặt trời mà không đeo kính bảo vệ, bất chấp việc các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đeo kính chuyên dụng khi xem nhật thực. Trong khi đó, phu nhân Melania đã đeo kính bảo vệ.

Khi ông Trump nhìn lên thẳng lên mặt trời, một trợ lý Nhà Trắng đã hét lên: “Đừng nhìn”. Sau đó, Tổng thống Trump đã đeo kính đen để quan sát hiện tượng nhật thực hiếm hoi trong vòng 90 giây.

Các chuyên gia cảnh báo việc nhìn thẳng lên mặt trời mà không đeo kính bảo vệ có thể gây tổn hại cho mắt, trong đó có hiện tượng mù tạm thời, ảo giác, thoái hóa điểm vàng dẫn tới thị giác bị bóp méo, mất thị trường trung tâm, mù màu...


Ông Trump sau đó đã đeo kính bảo vệ để xem nhật thực (Ảnh: Reuters)

Ông Trump sau đó đã đeo kính bảo vệ để xem nhật thực (Ảnh: Reuters)

Nhật Minh

Theo BBC