1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump “phản pháo” lãnh đạo phe Dân chủ gây sức ép với Bộ trưởng Tư pháp

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 3/3 đã đăng đàn trên mạng xã hội Twitter để “phản pháo” hai lãnh đạo của phe Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ vì hối thúc Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions từ chức do ông này từng liên hệ với quan chức Nga trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions trong cuộc vận động tranh cử ở Alabama năm 2016 (Ảnh: Politico)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions trong cuộc vận động tranh cử ở Alabama năm 2016 (Ảnh: Politico)

Thượng nghị sĩ Charles Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, và Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện là hai trong số những nghị sĩ Dân chủ liên tục kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions từ chức sau khi ông này bị phát hiện từng bí mật gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislayak 2 lần trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ngoài ra, các nghị sĩ Dân chủ cũng hối thúc mở một cuộc điều tra độc lập để làm rõ nghi vấn về mối liên hệ giữa nhóm của ông Trump với phía Nga trong cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, trước sức ép của phe Dân chủ, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng "lật ngược thế cờ", đề nghị mở hai cuộc điều tra nhằm vào ông Schumer và bà Pelosi với cáo buộc hai quan chức này cũng từng liên hệ với Moscow trong quá khứ.

Theo CBS, trên mạng xã hội Twitter hôm 3/3, Tổng thống Trump đã kêu gọi mở một cuộc điều tra để làm rõ nghi vấn Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Charles Schumer có liên hệ với Nga sau khi đăng kèm bức ảnh chụp ông này với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 2003.

“Chúng ta nên bắt đầu mở cuộc điều tra ngay lập tức nhằm vào Thượng nghị sĩ Schumer và mối liên hệ của ông ấy với Nga cũng như (Tổng thống) Putin. Một người hoàn toàn đạo đức giả!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Bức ảnh do ông Trump đưa lên Twitter chụp Thượng nghị sĩ Schumer và Tổng thống Putin cùng nhau ăn bánh trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới New York, Mỹ để tham dự một sự kiện khai trương của một công ty dầu khí Nga.

Ông Trump đăng bức ảnh chụp Thượng nghị sĩ Shumer và Tổng thống Putin trên Twitter (Ảnh: Twitter)
Ông Trump đăng bức ảnh chụp Thượng nghị sĩ Shumer và Tổng thống Putin trên Twitter (Ảnh: Twitter)

Ông Schumer ngay lập tức có động thái “phản pháo” Tổng thống Trump trên Twitter, cho biết ông hoàn toàn “vui vẻ” khi nói về mối liên hệ giữa ông và Tổng thống Putin, đồng thời hối thúc ông chủ Nhà Trắng cũng công khai mối quan hệ với Moscow như cách ông đang làm.

Tương tự với ông Schumer, Tổng thống Trump ngày 4/3 cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra nhằm vào bà Pelosi vì những nghi vấn liên quan đến mối quan hệ của hạ nghị sĩ đảng Dân chủ với Nga.

“Sau cuộc điều tra đầu tiên đối với ông Schumer, tôi đề nghị mở một cuộc điều tra thứ hai nhằm vào bà Pelosi vì mối quan hệ thân thiết của bà ấy với Nga cũng như việc bà ấy đã nói dối về mối quan hệ này”, Tổng thống Trump viết trên Twitter, đính kèm một đường dẫn, trong đó đề cập đến cuộc gặp giữa nhóm của bà Pelosi với đại sứ Nga tại Mỹ năm 2010.

Ông Trump đề nghị điều tra về mối quan hệ của bà Pelosi với Nga trên Twitter (Ảnh: Twitter)
Ông Trump đề nghị điều tra về mối quan hệ của bà Pelosi với Nga trên Twitter (Ảnh: Twitter)

Đáp trả tuyên bố trên của tân tổng thống, bà Pelosi viết trên Twitter: “Donald Trump không hiểu sự khác biệt giữa các cuộc gặp chính thức, được báo chí chụp ảnh, với các cuộc gặp kín mà cộng sự của ông ấy đã nói dối trước Quốc hội”, đề cập tới việc ông Sessions giấu nhẹm thông tin về các cuộc tiếp xúc riêng giữa ông với đại sứ Nga trong phiên điều trần tại Quốc hội, trước khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Trước đó, bà Pelosi từng khẳng định bà chưa bao giờ gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislayak. Tuy nhiên, khi được hỏi về bức ảnh chụp năm 2010 trong cuộc gặp giữa hai phái đoàn Nga, Mỹ có sự tham gia của cả bà Pelosi và ông Kislayak, phát ngôn viên của lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện đính chính rằng ý bà Pelosi muốn nói là bà chưa từng gặp riêng Đại sứ Kislayak trong bất kỳ dịp nào.

Về phần mình, cả Bộ trưởng Sessions và Nhà Trắng đều phủ nhận cáo buộc ông đã không trung thực về mối quan hệ với Nga trước Quốc hội, đồng thời khẳng định ông Sessions gặp đại sứ Nga trên cương vị là một thành viên của Ủy ban Quân vụ và cả hai không đề cập tới bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, ông Sessions vẫn bị nghi vấn vì ông từng giữ vai trò là cố vấn chính sách cấp cao cho ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm ngoái.

Thành Đạt

Theo The Hill