1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ông Trump nghi ngờ khoản nợ công 36.200 tỷ USD của Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về tính chính xác của khoản nợ công 36.200 tỷ USD mà Bộ Tài chính nước này công bố.

Ông Trump nghi ngờ khoản nợ công 36.200 tỷ USD của Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump ngày 9/2 cho biết Mỹ có thể đang gánh ít nợ hơn so với suy nghĩ trước đây và điều này có thể là do những sai sót liên quan đến việc các khoản thanh toán nợ.

Ông đưa ra tuyên bố này với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi đang trên đường đến trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl ở New Orleans.

Hiện tại, tổng số nợ công của Mỹ là 36.200 tỷ USD, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu.

"Chúng tôi thậm chí còn đang xem xét cả trái phiếu chính phủ. Có thể có một vấn đề ở đó, các bạn đã đọc về điều đó rồi, về trái phiếu chính phủ, và đó có thể là một vấn đề thú vị.

Có thể là nhiều khoản trong số đó thực sự không được tính. Nói cách khác, một số thứ mà chúng tôi đang tìm thấy có thể là gian lận, và vì vậy có lẽ chúng ta có ít nợ hơn so với suy nghĩ ban đầu", ông Trump phát biểu, nhưng không giải thích cụ thể hơn về khái niệm "gian lận" mà ông đề cập tới.

Không rõ liệu ông Trump đang đề cập đến việc thanh toán lãi suất nợ hay các khoản chi tiêu khác của Bộ Tài chính Mỹ. 

Khoản nợ công của Mỹ tương đương hơn 120% GDP. Do chính phủ Mỹ chi tiêu nhiều hơn số tiền thu được, ông Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội sẽ phải phê duyệt việc vay thêm trong năm nay để tránh nguy cơ vỡ nợ, điều có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Trong nỗ lực làm giảm bớt chi tiêu ngân sách, ông Trump đã giao cho tỷ phú Elon Musk nhiệm vụ cải tổ chính phủ liên bang một cách đầy tham vọng.

Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) do ông Musk lãnh đạo đã làm gián đoạn hoạt động của một số cơ quan liên bang, đồng thời làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và an ninh khi truy cập vào các hồ sơ tài chính có tính nhạy cảm cao.

Những tuyên bố của ông Trump về khả năng gian lận liên quan đến trái phiếu chính phủ Mỹ làm dấy lên câu hỏi về hành động mà đội ngũ của ông Musk có thể thực hiện đối với các khoản nợ này.

Một thẩm phán liên bang ngày 8/2 đã tạm thời ngăn chặn nhóm của ông Musk truy cập vào các hệ thống chính phủ được sử dụng để xử lý hàng nghìn tỷ USD thanh toán, với lý do có nguy cơ tiết lộ thông tin nhạy cảm một cách không phù hợp.

Sau phán quyết này, ông Musk cho biết Bộ Tài chính và DOGE đã đồng ý yêu cầu tất cả các khoản thanh toán của chính phủ phải có lý do và được đặt mã phân loại.

Ông cũng cho biết danh sách các thực thể không được nhận thanh toán từ chính phủ cần phải được cập nhật ít nhất hàng tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người được ông Trump bổ nhiệm, cho biết tuần trước rằng nhóm của ông Musk chỉ có quyền "đọc dữ liệu" trên hệ thống thanh toán và bất kỳ quyết định nào về việc dừng thanh toán sẽ do các cơ quan khác thực hiện.

Theo ST
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0