1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lên tiếng về chiến sự tại Ukraine sau vụ Wagner nổi loạn ở Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng có khả năng Ukraine sẽ phải chấp nhận từ bỏ một phần lãnh thổ để cuộc chiến hơn một năm qua với Nga khép lại.

Ông Trump lên tiếng về chiến sự tại Ukraine sau vụ Wagner nổi loạn ở Nga - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn Reuters hôm 30/6, cựu Tổng thống Trump nói về kịch bản Ukraine có thể sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 16 tháng qua.

Theo ông Trump, vụ nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner cuối tuần trước dường như đã có ảnh hưởng nhất định tới Tổng thống Vladimir Putin và Mỹ nên tận dụng điều này để tạo điều kiện để Nga và Ukraine hướng tới đàm phán.

"Tôi mong muốn không ai thiệt mạng trong cuộc chiến này nữa. Tôi cho rằng điều tốt nhất Mỹ nên làm lúc này là giúp đưa Nga và Ukraine tới bàn đàm phán để tìm giải pháp hòa bình", ông nhấn mạnh.

"Bạn cần người hòa giải hoặc nhà đàm phán phù hợp và chúng ta không có điều đó vào lúc này", ông nói, nhấn mạnh rằng mọi thứ đều có thể thương lượng.

Tuy nhiên, kịch bản ông Trump vạch ra dường như không dễ để thực hiện, ít nhất vào lúc này. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ để có thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái đã đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi Nga rút toàn bộ quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow giành quyền kiểm soát.

Mặt khác, hôm 27/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Về khía cạnh đàm phán trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, chúng tôi có thể nhắc lại một lần nữa: hiện tại, không có điều kiện tiên quyết nào cho khả năng như vậy".

Nga tuyên bố họ không nhận thấy triển vọng đàm phán với Ukraine ở thời điểm này mặc dù Moscow luôn để ngỏ cơ hội hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin nhiều lần khẳng định lập trường của Nga rằng, bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến các thực tế mới, bao gồm 4 khu vực tại Ukraine đã sáp nhập vào Nga hồi năm ngoái. Trong khi đó, Kiev nhấn mạnh, mọi cuộc hòa đàm phải bắt đầu bằng việc Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

Theo Reuters