1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh khốc liệt trên 3 mặt trận, Ukraine từ chối đàm phán với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn trên tiền tuyến, nhưng lực lượng Ukraine đang đạt được bước tiến ở miền Nam.

Giao tranh khốc liệt trên 3 mặt trận, Ukraine từ chối đàm phán với Nga - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo ở tiền tuyến Bakhmut ngày 20/6 (Ảnh: Getty).

"Ở tiền tuyến, những trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Chúng tôi đang đánh bại đối phương ở miền Nam. Chúng tôi đang đánh bại đối phương ở Donetsk. Ở mặt trận Kupiansk, bất kể Nga đang lên kế hoạch gì, chúng tôi sẽ hạ gục họ. Chúng tôi đang tiến về miền Nam. Ở miền Đông, chúng tôi đang giữ các vị trí của mình", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 21/6.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Donetsk ở miền Đông khi các lực lượng Nga tiếp tục tập trung vào các khu vực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka. Quân đội Ukraine cho biết hơn 30 cuộc giao tranh đã diễn ra ở những khu vực này trong ngày 21/6, đồng thời xác nhận Nga đã tiến hành một số "cuộc tấn công bất thành" theo những hướng này.

Cả Bộ Tổng tham mưu Ukraine và ông Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng phối hợp của Ukraine ở miền Nam, đều nói rằng các lực lượng Nga đang phòng thủ ở các hướng Zaporizhia và Kherson, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến công.

"Trong khu vực Tavria, quân đội của chúng ta đang đánh bật đối phương ra khỏi vị trí của họ một cách có hệ thống và tiếp tục tiến công. Những thành công của lực lượng phòng vệ Ukraine rất đáng chú ý", ông Tarnavskyi cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Ở Tavria, một khu vực ở miền Nam Ukraine, "số người thiệt mạng và bị thương của đối phương lên tới gần ba đại đội. Ukraine đã phá hủy và làm hư hại 68 đơn vị thiết bị quân sự của đối phương", ông Tarnavskyi tuyên bố.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã thất bại trong nỗ lực tấn công làng Piatykhatky thuộc vùng Zaporizhia, trong khi tiến hành các cuộc không kích ở các khu vực Preobrazhenka và Stopnohirsk thuộc tỉnh Donetsk.

Tại Bakhmut, quyền Tư lệnh Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine Maksym Zhorin tuyên bố quân đội Nga không thành công khi cố gắng giành lại một số vị trí đã mất trên chiến trường. "Kết quả, nhiều người Nga đã thiệt mạng và bị thương", chỉ huy Ukraine cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/6 thông báo, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công ở 3 mặt trận Zaporizhia, Donetsk và Nam Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các đơn vị của Ukraine trong khu vực mỏm đá Vremevka, đồng thời cho biết Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Zaporizhia.

"Tổng thiệt hại của Ukraine ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia trong ngày qua lên tới 200 binh sĩ, 8 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 13 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 lựu pháo D-20, 1 lựu pháo Msta-B, hệ thống pháo tự hành Gvozdika, cùng pháo phản lực phóng loạt Grad", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Quân đội Nga cũng tuyên bố đẩy lùi 10 cuộc tấn công của lực lượng Ukraine theo hướng Donetsk trong 24 giờ qua. "Trong các cuộc giao tranh, có tới 400 quân nhân Ukraine, một xe tăng, hai phương tiện chiến đấu bọc thép và 8 phương tiện đã bị hạ", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với BBC, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng hoặc chấp nhận đàm phán với Nga trong khi quân đội Nga vẫn ở lại Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với Nga nếu họ vẫn hiện diện trên lãnh thổ của chúng tôi, bất kể tổng thống (Nga) là ai", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết điều kiện này áp dụng với bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014.

Theo ông Zelensky, quá trình đàm phán, nếu bắt đầu trước khi quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine, sẽ phát triển thành một cuộc xung đột đóng băng và sau đó là một cuộc chiến mới trong tương lai.

"Cho dù chúng tôi có tiến xa đến đâu trong cuộc phản công, chúng tôi sẽ không đồng ý với một cuộc xung đột bị đóng băng. Ukraine sẽ không đồng ý với một cuộc xung đột bị đóng băng lần thứ hai. Đó là một cái bẫy", Tổng thống Zelensky nói.

Theo Pravda, Sputnik