1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hỏi ý kiến bà Merkel về cách cư xử với ông Putin

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã hỏi ý kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel về cách cử xử với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp giữa 2 lãnh đạo hồi tuần trước.

Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

CNN trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump được cho là đã đề nghị Thủ tướng Merkel chia sẻ về kinh nghiệm về việc cư xử với Tổng thống Putin trong cuộc gặp gỡ giữa 2 lãnh đạo ngày 27/4 tại Nhà Trắng. Bài báo không nêu rõ phản hồi của bà Merkel, nhưng nói rằng ông Trump dường như không quá chú tâm đến những câu trả lời này. Văn phòng Tổng thống Mỹ đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Trước chuyến thăm của bà Merkel tới Washington hồi tuần trước, ông Trump đã phát biểu rằng ông dự định muốn đưa Mỹ bình thường hóa quan hệ với Nga trong khi vẫn duy trì chính sách cứng rắn với Moscow.

“Chưa ai có lập trường cứng rắn với Nga như tôi. Cân nhắc điều này, nếu chúng ta có thể song hành của Nga, đó có thể là điều tốt, không phải là điều xấu”, ông Trump nhận định.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ công bố bản báo cáo kết luận đội ngũ tranh cử của ông Trump không thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Trong khi ông Trump gọi cáo buộc trên là “cuộc săn phù thủy”, phía Nga mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc có liên quan.

Quan hệ Nga - Mỹ bắt đầu xấu đi từ sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Từ đó tới nay, căng thẳng giữa 2 quốc gia đã leo thang do hàng loạt các mâu thuẫn.

Trong khi ông Trump đang ở năm thứ 2 trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên, bà Merkel là chính trị gia kỳ cựu đã giữ chức Thủ tướng Đức lần đầu từ năm 2005. Trong 12 năm nắm quyền, bà không những đã cùng ngồi vào bàn đàm phán với ông Putin nhiều lần mà 2 nhà lãnh đạo còn xây dựng mối quan hệ cá nhân. Hai ông bà đã từng tặng cho nhau nhiều món quà có ý nghĩa như bia Đức, cá xông khói Nga.

Trong cuộc gặp với ông Trump ngày 27/4, bà Merkel đã bàn bạc về nỗ lực nhằm giữ thỏa thuân hạt nhân Iran, các vấn đề liên quan tới thương mại và chi tiêu quốc phòng. Đây là những vấn đề phần nào ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ và EU hiện thời.

Đức Hoàng

Theo Sputnik