1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hé lộ thời điểm quyết định tái tranh cử

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ quyết định có chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa không sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Ông Trump hé lộ thời điểm quyết định tái tranh cử - 1
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ quyết định có tái tranh cử không sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 16/3, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông cam kết giúp đảng Cộng hòa giành lại kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022. Ông nói. "Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất tốt để giành lại kiểm soát Hạ viện. Các bạn có cơ hội tốt để giành lại Thượng viện và sau đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định (tái tranh cử)".

"Các khảo sát cho thấy họ muốn tôi tái tranh cử, nhưng chúng ta sẽ cân nhắc. Hãy chờ xem", ông Trump nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng người ủng hộ dường như sẵn sàng ủng hộ nếu ông tái tranh cử.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump úp mở về khả năng tái tranh cử. Trong bài phát biểu "tái xuất" trước công chúng hồi cuối tháng 2 sau khi rời Nhà Trắng, khi người ủng hộ hỏi liệu ông có ý định tái tranh cử hay không, ông nói: "Các bạn đã nhớ tôi chưa" và "Biết đâu tôi có thể sẽ quyết định đánh bại họ (đảng Dân chủ) lần thứ 3". Một điều mà ông khẳng định chắc chắn đó là sẽ hỗ trợ chiến dịch vận động tranh cử giữa kỳ năm 2022 cho các ứng viên đã ủng hộ ông, và chống lại những người bị coi là bất trung.

Ngoài vấn đề tranh cử, trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, ông Trump cũng kêu gọi người dân Mỹ tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. "Đó là loại vắc xin tốt. Một vắc xin an toàn. Và nó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi khuyên mọi người hãy tiêm nó", ông Trump nói.

Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden hoan nghênh việc ông Trump khuyến khích những người ủng hộ ông tiêm chủng vắc xin. Một khảo sát mới đây của hãng tin NPR và PBS cho thấy, trong số những người bỏ phiếu cho ông Trump năm 2020, 47% không có ý định tiêm chủng vắc xin Covid-19.