Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn tới Nga để chấm dứt xung đột Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Nga thực hiện các bước để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).
Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 11/4, Tổng thống Donald Trump yêu cầu "Nga phải hành động" để chấm dứt xung đột Ukraine.
"Quá nhiều người đang thiệt mạng, hàng nghìn người mỗi tuần, trong một cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa. Một cuộc chiến đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra và sẽ không xảy ra, nếu tôi là tổng thống", ông Trump tuyên bố.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nêu rõ ông khuyến khích Nga "hành động" như thế nào để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng ông muốn Nga "ngừng bắn", đồng thời cho biết Mỹ đang đàm phán với Nga.
"Tôi không thích các cuộc ném bom. Các cuộc ném bom vẫn tiếp diễn. Hàng tuần có hàng nghìn người trẻ thiệt mạng", ông Trump nói thêm.
Trang tin Axios ngày 11/4 dẫn một nguồn tin cho biết Tổng thống Trump có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga nếu lệnh ngừng bắn với Ukraine không đạt được vào cuối tháng 4.
Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ có phản ứng quyết liệt sau các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Ukraine.
Mặc dù lệnh ngừng bắn một phần liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn có hiệu lực, nhưng cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.
Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày do Mỹ đề xuất. Ukraine tuyên bố vào ngày 11/3 rằng, nước này sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện nếu Nga cũng đồng ý với các điều khoản. Cho đến nay, Moscow vẫn từ chối lệnh ngừng bắn toàn diện.
Nga tuyên bố bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng chỉ khả thi nếu Mỹ và Ukraine giải quyết được nguyên nhân gốc rễ xung đột. Moscow yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, công nhận bán đảo Crimea và 4 khu vực khác gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk là lãnh thổ của Nga.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán, giới chức Mỹ nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ.
Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình và ông tin vào nỗ lực trung gian của Washington nhằm chấm dứt xung đột.
Nhà Trắng hồi tháng 3 cho biết, Tổng thống Trump không hài lòng với cả lãnh đạo Nga và Ukraine vì trì hoãn đạt thỏa thuận ngừng bắn. Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông rất tức giận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vì tiếp tục hạ thấp uy tín của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Nhà lãnh đạo Mỹ phản đối ý tưởng của ông Putin về việc lập một chính phủ lâm thời ở Ukraine bởi vì ông Zelensky "không còn là tổng thống hợp pháp".
Ông Trump cũng cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, ông sẽ áp thuế nhập khẩu thứ cấp lên dầu mỏ Nga.
Chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với "vấn đề lớn" nếu không ký một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ.
Điện Kremlin ngày 11/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, tại St. Petersburg.
"Chủ đề cuộc họp là các khía cạnh của giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine", Điện Kremlin cho hay trong thông cáo sau cuộc hội đàm. Tuy nhiên, Điện Kremlin không nêu chi tiết cuộc hội đàm.
Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, người có mặt tại cuộc gặp, mô tả cuộc đàm phán là "hiệu quả". Trước đó, cùng ngày, ông Dmitriev cũng đã có một cuộc họp riêng với ông Witkoff.
Hãng tin Kyiv Independent dẫn nguồn thạo tin ngày 11/4 cho hay, đặc phái viên Witkoff đã nói với Tổng thống Trump rằng việc trao cho Nga "quyền sở hữu" 4 tỉnh của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, sẽ là cách nhanh nhất để đạt được lệnh ngừng bắn.