1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đính chính thông tin lập “tường lửa” với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng đính chính thông tin do ông đưa ra trước đó về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng chung với Nga sau khi nhiều nghị sĩ cảnh báo rằng Nga không phải là nước đáng tin để Mỹ có thể hợp tác.

Tổng thống Donald Trump (trái) gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (trái) gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức (Ảnh: Getty)

Tổng thống Donald Trump ngày 9/7 thông báo trên Twitter rằng ông đã bàn chuyện thành lập một đơn vị an ninh mạng chung với Nga để ngăn tin tặc tấn công các cuộc bầu cử trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

“Ông Putin và tôi đã thảo luận về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng không thể xuyên thủng để ngăn chặn những vụ việc như tin tặc tấn công bầu cử và nhiều thứ không hay khác", Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump lại đăng đàn trên Twitter để đính chính thông tin này. Ông viết: “Việc Tổng thống Putin và tôi thảo luận thành lập một đơn vị an ninh mạng chung không có nghĩa là tôi cho rằng chuyện đó có thể xảy ra. Nó sẽ không xảy ra đâu”.

Ông Trump còn cho biết thêm rằng mặc dù ý tưởng về một đơn vị an ninh mạng chung với Nga có thể không xảy ra nhưng một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria “có thể và đã” thực hiện được trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Ngay trước khi lên tiếng đính chính, bình luận đầu tiên của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Các nghị sĩ đặt nghi vấn về tính khả thi của việc phối hợp với Nga để đảm bảo an ninh mạng trong khi chính Moscow lại đang vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến nghi vấn can thiệp bầu cử Mỹ.

“Đây không phải là ý tưởng nực cười nhất tôi từng nghe, nhưng cũng gần giống như vậy”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói với NBC.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama Ash Carter, nhận định: “Ý tưởng này chẳng khác nào việc một kẻ từng đột nhập vào nhà bạn ăn trộm bây giờ lại đề xuất thành lập một nhóm hợp tác với bạn để bàn về vấn đề trộm cắp”.

Đề cập tới ý tưởng gây tranh cãi của ông Trump, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói: “Phải rồi, bây giờ là lúc để tiến lên phía trước. Nhưng có một cái giá sẽ phải trả cho chuyện đó”.

Thành Đạt

Tổng hợp