Ông Trump để ngỏ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Gaza
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân tới Dải Gaza và tiếp quản vùng lãnh thổ này.
![Ông Trump để ngỏ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Gaza - 1 Ông Trump để ngỏ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Gaza - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/ur1VmOLHO-nxE3izT_KxBnl58WQ=/thumb_w/1020/2024/04/05/gazareuters-1712276015729.jpg)
Cảnh đổ nát ở Dải Gaza (Ảnh: Reuters).
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 4/2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "tiếp quản" Dải Gaza.
Ông Trump cũng không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Gaza.
"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ làm điều đó. Tôi thấy cần có lập trường tiếp quản lâu dài và điều đó mang lại sự ổn định lớn cho khu vực này ở Trung Đông", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch để Mỹ dọn sạch tàn tích của các tòa nhà bị hư hại và xây dựng lại Gaza. Ông cũng nhắc lại quan điểm rằng người Palestine nên được tái định cư vĩnh viễn bên ngoài Gaza.
Khi được hỏi ai sẽ định cư ở Gaza sau khi Mỹ "tiếp quản" và tái phát triển khu vực này, và liệu người dân Palestine có thể quay trở lại hay không, ông Trump trả lời: "Tôi nghĩ rằng mọi người dân trên thế giới có thể sống ở đó. Tôi nghĩ tiềm năng ở Dải Gaza là không thể tin được. Và tôi nghĩ toàn bộ thế giới, đại diện từ khắp nơi trên thế giới, sẽ ở đó và họ sẽ sống ở đó… người Palestine cũng vậy".
Thủ tướng Israel Netanyahu đã hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Trump, mô tả đây là một động thái "mang tính lịch sử".
Theo ông Netanyahu, một trong những mục tiêu chính của Israel trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng là "đảm bảo Gaza không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa".
"Tổng thống Trump đang đưa vấn đề này lên một tầm cao hơn nhiều. Ông ấy nhìn thấy một tương lai khác cho mảnh đất này. Ông ấy có một ý tưởng khác và tôi nghĩ rằng điều đó đáng để chú ý", Thủ tướng Netanyahu cho biết.
Nhà lãnh đạo Israel cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là "người bạn tuyệt vời nhất mà Israel từng có tại Nhà Trắng". Ông Netanyahu nêu bật một số chính sách ủng hộ Israel từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, bao gồm công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, chuyển đại sứ quán Mỹ đến khu vực này, chính thức xác nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan và rút khỏi "thỏa thuận hạt nhân thảm khốc với Iran".
![Ông Trump để ngỏ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Gaza - 2 Ông Trump để ngỏ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Gaza - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/FILMy6197YkWuyWWB77ZsybJ4GQ=/thumb_w/1020/2025/02/05/palestine-1621472997287-1738745972406.jpeg)
Vị trí Dải Gaza (Ảnh: BBC).
Khoảng 47.500 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 111.500 người bị thương trong 15 tháng Israel tấn công Gaza, theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan y tế Palestine.
Mặc dù các bên đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 15/1, nhưng kể từ đó, Israel đã cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân và ngăn chặn người dân Gaza trở về nhà ở phía bắc của vùng đất này. Cả hai bên cũng cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), khoảng 92% nhà cửa ở Dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.
Theo Liên hợp quốc, khoảng 1,9 triệu người - hơn 90% dân số Gaza - đã phải di dời kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10/2023.