Ông Trump: "Chiến sự Ukraine sẽ không bùng nổ nếu tôi làm tổng thống"
(Dân trí) - Ông Donald Trump hôm 14/3 lên tiếng cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden tạo ra "mớ hỗn độn" trong chính sách đối ngoại và rằng cuộc chiến Ukraine sẽ không bùng nổ nếu ông làm Tổng thống Mỹ lúc đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AA).
Viết trên mạng xã hội, ông Trump đã chỉ trích cách người tiền nhiệm Biden xử lý vấn đề Nga, Afghanistan và nhập cư, tuyên bố rằng chính nhiệm kỳ tổng thống của ông đã có thể ngăn chặn những cuộc khủng hoảng này.
"Ông Joe Biden gian dối đã khiến chúng ta rơi vào một "mớ hỗn độn" thực sự với Nga (và mọi thứ khác!), nhưng tôi sẽ giải quyết những vấn đề này", ông Trump viết.
Ông khẳng định, cuộc chiến ở Ukraine và vụ Hamas tấn công chớp nhoáng Israel vào ngày 7/10/2023, tiếp theo là cuộc chiến của Israel chống lại người Palestine, sẽ không xảy ra nếu ông làm Tổng thống Mỹ lúc đó.
Đương kim Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc ông Biden rút quân khỏi Afghanistan là "ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử" nước Mỹ và cho rằng đó sẽ là "khoảnh khắc vinh quang" nếu ông nắm quyền.
Chính quyền Tổng thống Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), đã đàm phán về việc rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 2/2020. Một số người chỉ trích cho rằng, ông Trump đã không làm đủ để chuẩn bị cho việc rút quân.
Ông cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Biden về tình trạng mất an ninh biên giới, tuyên bố rằng Mỹ sẽ có một "Biên giới không thể xuyên thủng" nếu ông là người nắm quyền lãnh đạo.
Cuối cùng, ông nhắm vào chính sách kinh tế của cựu Tổng thống Biden, cáo buộc ông "lập kỷ lục, phá hủy đất nước vì lạm phát".
Hầu hết các nhà kinh tế đổ lỗi cho làn sóng lạm phát gia tăng trên toàn thế giới là do đại dịch Covid-19 và ghi nhận công lao của ông Biden trong việc đưa lạm phát xuống mức gần như trước đại dịch vào cuối nhiệm kỳ của mình.
Tuy nhiên, ông Trump kêu gọi những người gây ra "mớ hỗn độn" này phải chịu trách nhiệm, đồng thời lặp lại tuyên bố đã bị bác bỏ rằng, cuộc bầu cử năm 2020, mà ông đã thua người tiền nhiệm Biden, là "gian lận".
Hiện các nhà phân tích đã đưa ra những đánh giá trái chiều về chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20/1, lưu ý về việc đã gây "mất lòng" một số quốc gia bằng các mối đe dọa về thuế quan và tiếp quản lãnh thổ, cũng như kế hoạch bị chỉ trích của nhà lãnh đạo này là muốn biến Gaza thành một khu nghỉ dưỡng, trục xuất cư dân Palestine.
Tuy nhiên, nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine của ông đã nhận được nhiều khen ngợi, trong đó nhiều người cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm này đáng lẽ phải kết thúc từ lâu.