Ông Trump cảnh báo bùng nổ Thế chiến 3 và thảm họa hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo nguy cơ xảy ra "thảm họa hạt nhân" khi căng thẳng leo thang.

Ông Trump cảnh báo bùng nổ Thế chiến 3 và thảm họa hạt nhân - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, vào ngày 13/9, cựu Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng do "những người thiếu năng lực" ở Washington gây ra.

"Các bạn có thể sẽ kết thúc trong Thế chiến 3. Các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng. Những người này không biết họ đang làm gì", ông cảnh báo các cử tri ủng hộ, đồng thời tuyên bố sẽ giúp người Mỹ "tránh xa Thế chiến 3".

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu.

"Tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine... Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là tổng thống đắc cử", ông Trump tiếp tục, đồng thời lập luận rằng "một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phiếu bầu cho chiến tranh với Nga".

Ông Trump khẳng định việc ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay sẽ dẫn đến xung đột với Nga.

Ông Trump cho rằng bà Harris có ý định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự để "bắt con cái của các bạn nhập ngũ và đưa chúng vào một cuộc chiến tranh không bao giờ nên xảy ra".

Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định rằng xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang nếu ông còn tại nhiệm. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố ông có thể ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine "trong vòng 24 giờ", mặc dù ông không nêu rõ cách thức giải quyết.

"Để chấm dứt chiến tranh, trước hết, cần có một người mà ai cũng đều nể sợ", ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D. Vance nói với Shawn Ryan, cựu lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và nhà thầu CIA, trong một cuộc phỏng vấn hôm 12/9.

Khi được hỏi về đề xuất hòa bình của ông Trump sẽ như thế nào, ông Vance đã phác thảo một kịch bản mà ông cho là có thể xảy ra. Theo đó, đường ranh giới hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự, "được củng cố nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa".

Ông Vance cho biết kế hoạch chấm dứt chiến tranh có thể bao gồm việc thiết lập "khu vực phi quân sự" giữa Ukraine và Nga, được cho là giống với đường phân định hiện tại giữa hai nước.

Theo "phó tướng" của ông Trump, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của nước này, nhưng "Nga nhận được sự đảm bảo trung lập từ Ukraine rằng họ sẽ không gia nhập NATO" hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), những nước mà ông Vance cáo buộc đã hậu thuẫn cho nỗ lực chiến tranh của Kiev, tài trợ.

Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa nhận định, ông Trump có thể đưa Nga, Ukraine và châu Âu vào bàn đàm phán để "tìm ra giải pháp hòa bình".

Ông Vance cho rằng, cả Moscow, Kiev và EU đều muốn xung đột kết thúc, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn vì Tổng thống Biden "ngủ quên trên chiến trường" và Phó Tổng thống Harris "không biết mình đang làm gì".

"Chính sách của họ là "ném tiền vào vấn đề này, hy vọng người Ukraine có thể đạt được chiến thắng quân sự" mà ngay cả người Ukraine cũng nói rằng "chúng tôi không thể đạt được"", trong khi lập trường của ông Trump là vừa mạnh mẽ, vừa khôn ngoan và đàm phán để chấm dứt xung đột, ông Vance lập luận.

Nga đã tuyên bố rằng, sự trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện chính để tiến hành đàm phán. Trong khi đó, Kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên "công thức hòa bình" của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bao gồm một danh sách các yêu cầu mà Moscow cho là xa rời thực tế.

Theo RT