1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bị kết 34 tội danh, đối mặt với nguy cơ ngồi tù

Minh Phương

(Dân trí) - Bồi thẩm đoàn ở New York kết tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump làm giả tài liệu kinh doanh để che đậy khoản thanh toán nhằm bịt miệng một sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump bị kết 34 tội danh, đối mặt với nguy cơ ngồi tù - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Sau hai ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên ở New York đã kết luận ông Trump có 34 tội danh. Ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội.

Bồi thẩm đoàn kết luận Trump phạm tội làm giả tài liệu kinh doanh để che giấu những vi phạm luật bầu cử trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Thẩm phán Juan Mercan ấn định tuyên án vào ngày 11/7, nghĩa là vài ngày trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa - sự kiện dự kiến chính thức đề cử ông Trump là ứng viên tổng thống đại diện đảng. Ông Trump sẽ không bị giam giữ trước khi tòa tuyên án.

Phán quyết này đẩy nước Mỹ vào tình thế chưa từng có trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11.

Ông Trump bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán 130.000 USD nhằm mua sự im lặng của sao khiêu dâm Stormy Daniels về việc 2 người đã quan hệ tình dục vào năm 2006 khi ông Trump đã có gia đình.

Ông Trump, 77 tuổi, bác bỏ mọi cáo buộc và được cho là sẽ kháng cáo.

"Đây là một sự ô nhục. Đây là một phiên tòa gian lận bởi một thẩm phán tham nhũng, mâu thuẫn. Phán quyết thực sự sẽ được người dân đưa ra vào ngày 5/11. Tôi hoàn toàn vô tội", ông Trump phát biểu với phóng viên sau phiên tòa.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng bình luận: "Hôm nay là một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ".

Ông Trump hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 4 năm tù, mặc dù với các tội danh đó, những người khác thường lĩnh mức án ngắn hơn, bị phạt hành chính hoặc bị chỉ bị quản thúc tại nhà.

Làm giả tài liệu kinh doanh thường là một tội nhẹ ở New York, nhưng các công tố viên đã nâng nó lên thành trọng tội với lý do ông Trump đang che giấu các khoản tiền cho chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, ngay cả khi bị kết án tù, ông Trump vẫn có thể vận động tranh cử hoặc thậm chí nhậm chức nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Theo một khảo sát của Reuters, việc bị kết tội có thể khiến ông Trump mất đi một số sự ủng hộ từ các cử tri Cộng hòa và cử tri độc lập.

Một nguồn tin quen thuộc với hoạt động nội bộ chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, phán quyết của tòa án được cho là sẽ thúc đẩy ông tăng cường cân nhắc về việc chọn một phụ nữ làm ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử cùng ông.

Ban vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho biết, phán quyết của tòa án cho thấy không ai đứng trên luật pháp, nhưng lưu ý rằng ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống.

"Chỉ có một cách duy nhất để ngăn ông Donald Trump trở lại Phòng Bầu dục là lá phiếu", đội ngũ của ông Biden nhận định.

Theo Reuters