1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông trùm kim cương lại ra tay nghĩa hiệp

Theo truyền thống Ấn Độ, khi con gái lấy chồng người cha phải cho con rể của hồi môn và tổ chức lễ cưới. Điều này gây khó cho những cô gái nghèo mồ côi cha

Ông trùm kim cương Mahesh Savani bắt đầu tổ chức lễ cưới cho các cô gái nghèo mồ côi cha từ năm 2010 và ông cho rằng đó là 'trách nhiệm xã hội' của mình.

271 cô dâu không cha đã được kết hôn trong cùng một lễ cưới lớn diễn ra từ ngày 21 và 22-12  tại TP Surat, ở phía Đông Nam bang Gujarat - Ấn Độ

Ông trùm kim cương lại ra tay nghĩa hiệp - 1

Các cô dâu trong lễ cưới tập thể diễn ra vào ngày 21-12. Ảnh: AP

 

Trong số các cô gái được chọn cho buổi lễ, có 5 người Hồi giáo, 1 người đến từ Nepal, 2 cô gái đến từ bang Uttar Pradesh, 5 người đến từ bang Maharashtra và 2 người từ bang Jharkhand và Odisha, theo truyền thông địa phương.

Ông trùm kim cương lại ra tay nghĩa hiệp - 2

Cô dâu và chú rể đang tiến vào buổi lễ. Ảnh: AP

 

Chỉ có 23 cô gái kết hôn trong buổi lễ diễn ra vào năm 2012 và số lượng tăng đều đặn kể từ đó.

Ông Mahesh Savani nói với báo The Times of India: 'Kể từ khi bắt đầu hoạt động này, chúng tôi muốn giúp đỡ những cô gái Surti mất cha. Mỗi năm, số cô dâu tham gia cứ tăng lên và trong 2 năm qua, việc chúng tôi làm đạt khả thi về mặt kinh tế".

Ông trùm kim cương lại ra tay nghĩa hiệp - 3

Một cô dâu đang chụp "tự sướng" trước khi giờ cử hành hôn lễ. Ảnh: AP

 

Ông Mahesh cũng cho biết vào năm 2008 sau khi một người họ hàng xa qua đời khiến ông chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới của cháu gái mình. Từ đó, ông nghĩ đến việc tổ chức lễ cưới cho các cô gái mồ côi cha.

Ông trùm kim cương lại ra tay nghĩa hiệp - 4

Một cặp đôi đang thực hiện nghi thức hôn lễ. Ảnh: AP

 

Cho đến nay, ông Mahesh đã giúp tài trợ cho đám cưới của 3.172 cô dâu.

Theo Gia Minh 

Người Lao Động