1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình nhắc đến “sai lầm” của cố Chủ tịch Mao

(Dân trí) - Ngày 26/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thừa nhận cố lãnh tụ Mao Trạch Đông đã có “những sai lầm”, khi Trung Quốc kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông với mỳ và pháo hoa.

 
Một quầy sách cũ tại chợ trời ở Bắc Kinh.
Một quầy sách cũ tại chợ trời ở Bắc Kinh.

Mặc dù theo truyền thống Trung Quốc, chu kỳ 12 thập niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng lễ kỷ niệm ngày 26/12 của các lãnh đạo Bắc Kinh đã diễn ra khá là kín đáo. Ông Tập Cận Bình đã yêu cầu việc tưởng niệm cố lãnh tụ Mao phải “trang trọng, đơn giản và thực tế”.

 

Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tại Bắc Kinh: “Chủ tịch Mao là nhân vật vĩ đại, người đã thay đổi bộ mặt của đất nước và dẫn dắt người dân Trung Hoa tới một vận mệnh mới”.

 

Nhưng ông cũng cho biết thêm: “Các nhà lãnh đạo cách mạng không phải là thần thánh, mà là con người. Chúng ta không thể tôn thờ họ như thần thánh và từ chối cho phép mọi người vạch ra và sửa chữa sai lầm của họ chỉ bởi vì họ vĩ đại.”

 

“Không ai trong chúng ta có thể phủ định hoàn toàn họ và xóa bỏ những chiến công lịch sử của họ chỉ bởi họ đã có sai lầm”.

 

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập, người thường xuyên dẫn lý thuyết của cố lãnh đạo Mao, cùng 6 lãnh đạo cấp cao khác đã thăm lăng cố Chủ tịch Mao vào buổi sáng ngày 26/12 và kính cẩn cúi mình 3 lần trước bức tượng của ông và “cùng nhau nhớ lại những thành tựu huy hoàng của đồng chí Mao”.

Người Trung Quốc ăn mì nhân dịp sinh nhật ông Mao Trạch Đông.
Người Trung Quốc ăn mì nhân dịp sinh nhật ông Mao Trạch Đông.

Ngay cả tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 26/12 cũng nhìn nhận cố lãnh tụ Trung Quốc đã phạm nhiều “sai lầm tai hại”, nhưng tờ báo này cũng cho rằng những người chỉ trích Mao Trạch Đông đã “bóp méo sự thật”. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tuần này đã phổ biến một tiểu sử chính thức mới về cuộc đời và sự nghiệp của cố lãnh tụ Mao, trong khi tờ báo của Đảng ca ngợi vai trò về ý thức hệ của người đã khai sinh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 

Trong khi đó, thị trấn Thiếu Sơn, sinh quán của “Người cầm lái vĩ đại”, người đã lãnh đạo Trung Quốc trong 27 năm trước khi qua đời vào năm 1976, trong tuần này đã thu hút hàng ngàn “khách hành hương” từ khắp Trung Quốc, gồm những người tôn sùng cố lãnh đạo Mao và những người hoài niệm thời Mao, đến đây để kính cẩn nghiêng mình trước những bức tượng của cố lãnh tụ Trung Quốc, trong đó có một bức tượng bằng vàng ròng. Mặc dù chủ tịch Tập Cận Bình đã ra chỉ thị là phải làm lễ đơn giản, nhưng theo tiết lộ của Tân Hoa Xã, các buổi lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Mao ở Thiếu Sơn đã tốn kém đến gần 2 tỷ nhân dân tệ (230 triệu euro).

 

Ngày 25/12, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đăng tải kết quả một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy có hơn 85% dân Trung Quốc xem cố lãnh tụ họ Mao có công nhiều hơn là tội, chứng tỏ cố lãnh đạo Mao Trạch Đông vẫn luôn được nhiều người tôn vinh tại Trung Quốc.

 

Vũ Quý

Theo AFP