1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc "thêm bạn" giữa tranh cãi Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng hình ảnh tốt đẹp và mở rộng vòng tròn bạn bè của Bắc Kinh trên thế giới.

Ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc thêm bạn giữa tranh cãi Covid-19 - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP).

Trong phiên họp của Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 31/5, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc "kiến tạo môi trường dư luận bên ngoài thuận lợi" và tăng cường truyền thông "trong tình hình mới" để đảm bảo sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trọng tâm mà Trung Quốc hướng tới sẽ là cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế và chống lại sự chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh.

"Cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò của các chuyên gia cấp cao, đồng thời sử dụng các nền tảng và các kênh như các hội nghị và diễn đàn quốc tế quan trọng và các phương tiện truyền thông chính thống nước ngoài để lên tiếng", ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã liệt kê các mục tiêu bao gồm xây dựng một đội ngũ chuyên gia có thể đáp ứng nhu cầu truyền thông quốc tế và triển khai những biện pháp mới để kết nối với các đối tượng khác nhau. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết của việc "mở rộng vòng tròn bạn bè" của Trung Quốc.

"Việc kết bạn, đoàn kết, thuyết phục đa số và không ngừng mở rộng vòng tròn bạn bè là vô cùng quan trọng", ông Tập nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên ông Tập kêu gọi các đảng viên và truyền thông nhà nước Trung Quốc tăng cường xây dựng hình ảnh của nước này theo hướng tích cực trong mắt cộng đồng quốc tế.

Lời kêu gọi của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang và hình ảnh về Trung Quốc đang ngày càng trở nên tiêu cực ở nhiều nơi trên thế giới.

Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng phát biểu của ông Tập là sự thừa nhận hiếm hoi về sự cô lập của Bắc Kinh trên thế giới. Sự cô lập này vốn trầm trọng hơn bởi chính sách ngoại giao "Chiến binh sói" cũng như các chiến dịch tuyên truyền và mở rộng ảnh hưởng không hiệu quả của Trung Quốc ở nước ngoài.

Tuyên bố của ông Tập cũng ngụ ý rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách thay đổi những câu chuyện bất lợi trong sự xung đột về hệ tư tưởng và địa chính trị với các nước phương Tây.

Trung Quốc đang tìm cách đẩy lùi những gì mà nước này cho là lập trường thiên vị và nhận thức tiêu cực của phương Tây về Trung Quốc, từ vấn đề nguồn gốc dịch Covid-19 cho đến những nỗ lực của Mỹ nhằm thành lập một liên minh chống các chính sách của Bắc Kinh ở Tân Cương và Hong Kong, cũng như sự cứng rắn của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Gu Su, nhà khoa học chính trị tại Đại học Nam Kinh, cho biết việc truyền thông kém hiệu quả và các nhà ngoại giao "hiếu chiến" đang cản trở nỗ lực của Trung Quốc trong việc khôi phục hình ảnh của nước này.

"Phát biểu của ông Tập dường như có liên quan đến động thái của Washington nhằm sử dụng cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona để nhắm mục tiêu vào Trung Quốc", ông Su nói.

Nhà phân tích độc lập Wu Qiang tại Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc khó có thể từ bỏ phong cách ngoại giao cứng rắn của mình.

"Trung Quốc đang đối mặt với sự cô lập quốc tế tồi tệ nhất kể từ khi cải cách và mở cửa vào cuối những năm 1970, nhưng có vẻ như nước này vẫn chưa tìm ra bất kỳ giải pháp nào", ông Wu nhận định.