1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình kêu gọi các đại sứ lập "đội quân ngoại giao sắt thép"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các đại sứ nước này xây dựng "đội quân ngoại giao sắt thép" để sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi các đại sứ lập đội quân ngoại giao sắt thép - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Ông Tập Cận Bình ngày 29/12 kêu gọi các đại sứ lập ra "đội quân ngoại giao sắt thép" trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Reuters, động thái này gợi nhắc tới phong cách ngoại giao "chiến lang" mà một số nhà ngoại giao của Trung Quốc từng thực hiện, cho thấy chính sách ngày càng quyết đoán hơn của Bắc Kinh.

"Hãy dám đấu tranh và trở thành người bảo vệ lợi ích quốc gia. Cần phải kiên quyết bảo vệ lợi ích, an ninh và sự phát triển quốc gia với tư thế sẵn sàng và ý chí kiên cường để thách thức các cường quốc", ông Tập phát biểu.

Ông Tập cũng kêu gọi các đại sứ tuân thủ kỷ luật, lặp lại từ "nghiêm minh" 7 lần trong bài phát biểu quan trọng hàng năm sau Hội nghị Công tác Đối ngoại Trung ương, một cuộc họp hoạch định chính sách đối ngoại cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra 5 năm một lần, kết thúc vào ngày 28/12.

"Cần đặt kỷ cương lên hàng đầu, kỷ luật nghiêm minh, chịu trách nhiệm nghiêm minh, xây dựng đội quân ngoại giao sắt thép, trung thành với Đảng Cộng sản, dám đấu tranh, chấp hành kỷ luật nghiêm minh", ông Tập phát biểu.

"Trung thành với Đảng Cộng sản, với đất nước và nhân dân là truyền thống vẻ vang của mặt trận ngoại giao. Cần phải xây dựng một phòng tuyến ý thức hệ vững chắc và là một người sắc sảo với niềm tin chính trị vững vàng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và kỷ luật", ông Tập cho biết.

Ông Tập cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng quốc tế để chống lại điều mà ông tin là những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh, đồng thời lặp lại từ "đấu tranh" 5 lần.

Ông nhận định Trung Quốc cần có những tình bạn sâu sắc, kêu gọi các nhà ngoại giao góp phần xây dựng hình ảnh Trung Quốc một cách tích cực trên trường quốc tế.

Tại Hội nghị Công tác Đối ngoại Trung ương, ông Tập cũng chỉ trích "bá quyền" của phương Tây, kêu gọi các nhà ngoại giao và quan chức "tiếp tục tinh thần chiến đấu".

Theo Reuters