1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin tưởng niệm liệt sĩ Liên Xô trong trận chiến dữ dội nhất thế giới

(Dân trí) - Trong lễ kỉ niệm 75 năm trận Stalingrad, một trong những trận chiến dữ dội nhất trong lịch sử thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt hoa tưởng niệm những liệt sĩ Liên Xô đã anh dũng ngã xuống bảo vệ nền độc lập quốc gia và góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít.


Ngày 2/2, Tổng thống Putin đã cùng hàng chục nghìn người tham gia lễ diễu binh kỉ niệm 75 năm trận Stalingrad kết thúc. Đây là dấu mốc chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Nga. Trong vòng gần 200 ngày chiến đấu bền bỉ từ 17/7/1942 đến ngày 2/2/1943, Hồng quân Liên Xô đã anh dũng đập tan vòng vây của Phát xít Đức tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga. (Ảnh: EPA)

Ngày 2/2, Tổng thống Putin đã cùng hàng chục nghìn người tham gia lễ diễu binh kỉ niệm 75 năm trận Stalingrad kết thúc. Đây là dấu mốc chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Nga. Trong vòng gần 200 ngày chiến đấu bền bỉ từ 17/7/1942 đến ngày 2/2/1943, Hồng quân Liên Xô đã anh dũng đập tan vòng vây của Phát xít Đức tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga. (Ảnh: EPA)

Ông Putin tưởng niệm liệt sĩ Liên Xô trong trận chiến dữ dội nhất thế giới - 2

Chiến thắng của người Liên Xô vào thời điểm bấy giờ là một bước ngoặt quan trọng và là tiền đề tạo nên sự xoay chuyển của cuộc chiến chống phát xít và Thế chiến II. Để tỏ lòng thành kính, Tổng thống Nga Putin đã đến đặt và tưởng niệm tại tượng đài tưởng niệm những anh hùng dân tộc đã anh dũng ngã xuống trong một trong những trận chiến dữ dội nhất trong lịch sử thế giới. (Ảnh: Tass)

Chiến thắng của người Liên Xô vào thời điểm bấy giờ là một bước ngoặt quan trọng và là tiền đề tạo nên sự xoay chuyển của cuộc chiến chống phát xít và Thế chiến II. Để tỏ lòng thành kính, Tổng thống Nga Putin đã đến đặt và tưởng niệm tại tượng đài tưởng niệm những anh hùng dân tộc đã anh dũng ngã xuống trong một trong những trận chiến dữ dội nhất trong lịch sử thế giới. (Ảnh: Tass)


Ông Putin cũng tham gia vào lễ diễu hành ở thành phố Volgograd, với sự góp mặt của 1.400 quân nhân, cùng hàng loạt khí tài quân sự tái hiện lại không khí sục sôi chiến đấu thời bấy giờ như pháo phản lực Tornado-G, Smerch, xe bọc thép BTR-80 và siêu tăng huyền thoại T-34. Các máy bay chiến đấu bay trên khắp bầu trời thành phố nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh khi cuộc diễu hành diễn ra. (Ảnh: AP)

Ông Putin cũng tham gia vào lễ diễu hành ở thành phố Volgograd, với sự góp mặt của 1.400 quân nhân, cùng hàng loạt khí tài quân sự tái hiện lại không khí sục sôi chiến đấu thời bấy giờ như pháo phản lực Tornado-G, Smerch, xe bọc thép BTR-80 và siêu tăng huyền thoại T-34. Các máy bay chiến đấu bay trên khắp bầu trời thành phố nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh khi cuộc diễu hành diễn ra. (Ảnh: AP)


“Không có trận chiến nào giống trận chiến này trong lịch sử nhân loại. Sự hiệp đồng thống nhất tuyệt đối và sẵn sàng hy sinh (của người Liên Xô) thực sự không thể bị đánh bại, ngoài sức tưởng tượng và gây khiếp sợ cho kẻ thù. Những người bảo vệ Stalingrad đã truyền lại cho chúng ta những di sản tuyệt vời. Đó là tình yêu cho Đất Mẹ, sự sẵn sàng bảo vệ nền độc lập và quyền lợi tổ quốc, sự kiên cường vượt qua mọi thách thức”, ông Putin phát biểu trước những người tham gia buổi lễ. (Ảnh: EPA)

“Không có trận chiến nào giống trận chiến này trong lịch sử nhân loại. Sự hiệp đồng thống nhất tuyệt đối và sẵn sàng hy sinh (của người Liên Xô) thực sự không thể bị đánh bại, ngoài sức tưởng tượng và gây khiếp sợ cho kẻ thù. Những người bảo vệ Stalingrad đã truyền lại cho chúng ta những di sản tuyệt vời. Đó là tình yêu cho Đất Mẹ, sự sẵn sàng bảo vệ nền độc lập và quyền lợi tổ quốc, sự kiên cường vượt qua mọi thách thức”, ông Putin phát biểu trước những người tham gia buổi lễ. (Ảnh: EPA)

Đoàn diễu hành mô phỏng không khí Hồng quân sục sôi chiến đấu của Liên Xô thời bấy giờ. (Ảnh: AR)
Đoàn diễu hành mô phỏng không khí Hồng quân sục sôi chiến đấu của Liên Xô thời bấy giờ. (Ảnh: AR)

Không khí của một thời kỳ đầy tự hào và sôi nổi chống lại giặc ngoại xâm. (Ảnh: Tass)
Không khí của một thời kỳ đầy tự hào và sôi nổi chống lại giặc ngoại xâm. (Ảnh: Tass)

Vẻ đẹp rạng ngời của các thiếu nữ Nga trong trang phục thời Liên Xô. (Ảnh: Tass)
Vẻ đẹp rạng ngời của các thiếu nữ Nga trong trang phục thời Liên Xô. (Ảnh: Tass)

Các cựu chiến binh ngồi tại vị trí trang trọng theo dõi lễ diễu binh. (Ảnh: Avalon)
Các cựu chiến binh ngồi tại vị trí trang trọng theo dõi lễ diễu binh. (Ảnh: Avalon)


Đoàn diễu hành bước đi đầy tự hào kỉ niệm một trong những dấu mốc lịch sử vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. (Ảnh: Avalon)

Đoàn diễu hành bước đi đầy tự hào kỉ niệm một trong những dấu mốc lịch sử vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. (Ảnh: Avalon)

Đức Hoàng

Theo Dailymail