1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin: Phương Tây đang tự bắn vào chân mình

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang tự phá hủy nền kinh tế của mình bằng các lệnh trừng phạt Nga, điều mà ông mô tả là họ "tự bắn vào chân mình".

Ông Putin: Phương Tây đang tự bắn vào chân mình - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

"Họ (phương Tây) đã tự bắn vào chân mình. Điều này có tệ cho chúng ta không? Không hẳn. Chúng ta càng sử dụng nội tệ càng tốt. Điều này giúp củng cố chủ quyền của chúng ta", Tổng thống Nga Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên hôm 14/12 khi bình luận về việc phương Tây hạn chế Nga thực hiện giao dịch bằng tiền tệ của những nước này.

Năm 2021, Moscow đã sử dụng 87% ngoại tệ, gồm đồng USD và đồng euro, để phục vụ xuất khẩu, đồng rúp chỉ chiếm 11-13%. Tuy nhiên, đến tháng 9 vừa qua, tỷ lệ sử dụng đồng rúp lên tới 40%, tỷ lệ sử dụng nhân dân tệ là 33% trong khi với đồng euro và USD giảm xuống còn 24%.

Nói về đồng rúp, Tổng thống Putin chỉ ra rằng tỷ giá hối đoái đang thả nổi và phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế, như giá hàng xuất khẩu và nhu cầu ngày càng tăng trong nước. Theo ông, hầu hết các yếu tố ảnh hưởng đến tiền tệ đều có thể quản lý được, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình "đang bình thường trở lại".

Mỹ và các đồng minh liên tục áp các đợt trừng phạt nhằm vào kinh tế Nga, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi đầu năm ngoái. Moscow cho rằng những biện pháp trừng phạt nhằm hủy hoại kinh tế Nga, song đã thất bại.

Tại cuộc họp báo thường niên hôm qua, ông Putin cho biết, GDP của Nga dự kiến tăng trưởng 3,5% trong năm nay, đồng thời khẳng định biên độ an toàn của nền kinh tế đủ để Nga tự tin.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với nước Nga là củng cố chủ quyền, trong đó chủ quyền kinh tế và công nghệ là ưu tiên. Ông cũng cho biết, Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với phương Tây, song điều này không phụ thuộc hoàn toàn vào Moscow.

Theo một khảo sát gần đây của Gallup, 56% người Nga được hỏi tin rằng nền kinh tế trong nước đang được cải thiện, trong khi 46% đồng ý rằng mức sống cũng đang được cải thiện, một kỷ lục kể từ khi cuộc thăm dò được bắt đầu tiến hành vào năm 2006.

Một phân tích khác của Gallup chỉ ra, phần lớn người Nga không chú ý nhiều đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, nhưng tin rằng việc phản đối cuộc chiến đồng nghĩa với việc phương Tây "hủy diệt nước Nga".

Theo Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, Nga tránh được nguy cơ sụp đổ kinh tế giữa "bão" trừng phạt của phương Tây là nhờ hành động nhanh chóng và người dân cũng dần thích nghi với những "bình thường mới". Người dân Nga nói rằng họ đang có cuộc sống tương đối bình thường bất chấp việc phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt.

Đây có thể coi là những tín hiệu tích cực đối với Tổng thống Putin khi ông quyết định tái tranh cử vào năm sau.

Theo RT