Ông Putin: Nga muốn chấm dứt cuộc chiến Ukraine càng sớm càng tốt
(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine để giải quyết xung đột.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Tass).
Tại cuộc họp bàn tròn với đại diện của các hãng thông tấn quốc tế vào cuối ngày 18/6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine "càng sớm càng tốt", tốt nhất là thông qua các biện pháp hòa bình.
Ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán, với điều kiện là Ukraine và các đồng minh phương Tây sẵn sàng tham gia.
Ông Putin nói thêm rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo ông Putin, "Nga không quan tâm ai đại diện cho Ukraine trong các cuộc đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải có chữ ký của các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp".
Điện Kremlin từ lâu đã bác bỏ tính chính danh của Tổng thống Zelensky, cho rằng ông không còn là “tổng thống hợp pháp” của Ukraine vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ năm ngoái.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky, nhưng "các khía cạnh pháp lý liên quan đến tính hợp pháp" của nhà lãnh đạo Ukraine phải được xem xét.
Phát biểu trước nhà báo quốc tế, Tổng thống Putin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đúng khi nói rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông Trump là tổng thống vào thời điểm đó.
Ông Putin nhấn mạnh cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine cần một giải pháp mà không chỉ ngăn chặn các hành động giao tranh mà còn ngăn chặn bạo lực bùng phát trở lại trong tương lai.
Chủ nhân Điện Kremlin tiếp tục khẳng định Crimea, Donbass, Novorossiya là một phần không thể tách rời của Nga.
Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine.
Tổng thống Putin xác nhận Nga sẵn sàng trao trả cho Kiev thêm 3.000 thi thể quân nhân Ukraine. Tuần trước, Nga tuyên bố trao trả thi thể hơn 6.000 quân nhân Ukraine tử trận cho phía Kiev theo thỏa thuận được cam kết tại bàn đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Putin cho biết một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hữu ích, nhưng cần được chuẩn bị. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ông rất tôn trọng ý định khôi phục quan hệ Mỹ - Nga trong nhiều lĩnh vực của ông Trump.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng trao đổi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hay không, Tổng thống Putin cho biết "nếu Thủ tướng Đức muốn gọi điện và trao đổi, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, chúng tôi không từ chối bất kỳ cuộc tiếp xúc nào".
Tuy nhiên, ông Putin đặt câu hỏi về vai trò trung gian của Đức trong cuộc xung đột Ukraine.
"Tôi nghi ngờ liệu Đức có thể đóng góp nhiều hơn Mỹ với tư cách là bên trung gian trong các cuộc đàm phán của chúng tôi với Ukraine hay không. Một bên trung gian phải trung lập. Nhưng khi chúng tôi thấy xe tăng Đức và xe tăng chiến đấu Leopard trên chiến trường và bây giờ Đức đang cân nhắc cung cấp tên lửa Taurus để tấn công lãnh thổ Nga, tất nhiên, những câu hỏi lớn sẽ phát sinh”, ông Putin nhấn mạnh.
Sau hai vòng đàm phán vào tháng 5 và 6, Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá chính trị nào. Nga tiếp tục từ chối ngừng bắn vô điều kiện, trong khi Ukraine khẳng định không thể chấp nhận đầu hàng dưới danh nghĩa “hòa bình”.