1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin nêu cách đáp trả Phần Lan gia nhập NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trước kia Nga và Phần Lan không có mâu thuẫn, nhưng bây giờ thì có và Moscow buộc phải đáp trả việc Helsinki gia nhập NATO.

Ông Putin nêu cách đáp trả Phần Lan gia nhập NATO - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong nhiều thập niên, Phần Lan không gây bất cứ rắc rối nào cho Nga, nhưng điều này đã thay đổi sau khi Phần Lan gia nhập NATO.

"Họ (phương Tây) lôi kéo Phần Lan vào NATO. Tại sao, chúng ta có tranh chấp gì với Phần Lan không? Mọi tranh chấp, kể cả những tranh chấp có tính chất lãnh thổ vào giữa thế kỷ XX, đều đã được giải quyết từ lâu", ông Putin nói.

Ông Putin nói thêm trước khi Phần Lan quyết định gia nhập NATO, hai nước có mối quan hệ khá thân mật, "rắc rối nhỏ duy nhất" giữa Moscow và Helsinki là tranh chấp kinh doanh xoay quanh ngành chế biến gỗ.

"Trước kia không có vấn đề gì, nhưng bây giờ sẽ có, bởi vì bây giờ chúng tôi sẽ thành lập Quân khu Leningrad ở đó và chắc chắn sẽ tập trung các đơn vị quân đội ở đó", ông Putin nêu cách Nga đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO.

Để đối phó việc NATO mở rộng hiện diện quân sự ngày càng gần biên giới Nga, Moscow sẽ thành lập Quân khu Leningrad đóng ở khu vực tây bắc đất nước.

Phần Lan có chung đường biên giới kéo dài khoảng 1.340km với Nga. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang khi hồi tháng 4, Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của liên minh NATO, chấm dứt hàng chục năm duy trì chính sách không liên kết quân sự.

Phần Lan cũng bắt đầu xây hàng rào biên giới với Nga. Gần đây, Phần Lan thông báo đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga sau khi cáo buộc Moscow đứng sau các cuộc "tấn công hỗn hợp" nhằm vào Helsinki như tạo điều kiện cho làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Phần Lan.

Tuần trước, Phần Lan công bố kế hoạch ký kết Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) với Mỹ, cho phép Washington đồn trú binh sĩ và dự trữ vũ khí, đạn dược ở Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan cho hay, nước này sẽ mở 15 khu vực trên toàn quốc, cho phép quân đội Mỹ tiếp cận và sử dụng.

Phần Lan quyết định nộp đơn gia nhập NATO do lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Nga nhiều lần cảnh báo, quyết định này của Phần Lan là sai lầm bởi thực tế hai nước vốn không có mâu thuẫn đáng kể nào.

Trong khi đó, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông, tiến sát biên giới Nga. Moscow coi việc NATO mở rộng hiện diện ở khu vực là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, ông Putin bác bỏ bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ chưa dừng lại ở Ukraine, mà sẽ tiếp tục tấn công một quốc gia NATO, buộc Mỹ phải đưa quân đến.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga "không có lý do, không có lợi ích, không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự để chiến đấu với các nước NATO". Ông nói thêm rằng Moscow không có bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với các nước NATO.

"Chúng tôi không muốn làm hỏng quan hệ với họ, chúng tôi luôn muốn phát triển quan hệ", nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.

Theo RT