1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin ký luật đẩy sớm bầu cử quốc hội Nga 2016

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một đạo luật điều chỉnh thời gian cuộc bầu cử quốc hội liên bang năm 2016.

Ông Putin ký luật đẩy sớm bầu cử quốc hội Nga 2016
 
Theo đó, cuộc bầu cử dự kiến tiến hành trong tháng 12.2016 sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 9.2016.

Văn bản được đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga hôm 15.7, trong đó bao gồm cả điều chỉnh sửa đổi các điều 5 và 102 của luật bầu cử đại biểu của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.

Điều 102 được bổ sung điều khoản mới rằng, cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia lần thứ 7 dự kiến diễn ra vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 9.2016. Duma Quốc gia mới sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi bầu cử.

Hãng TASS dẫn lời các nhà khoa học chính trị trước đó gọi thời gian tổ chức bầu quốc hội năm tới là một quyết định thoả hiệp, cho phép sự cân bằng vị thế của các đảng phái.

Đảng Cộng sản Nga phản đối thời điểm bầu cử, nói rằng họ có kế hoạch thách thức vấn đề này tại Toà án Hiến pháp.

"Sau khi Tổng thống ký đạo luật này, chúng tôi sẽ thu thập chữ ký và chuyển lên Toà án Hiến pháp. Toà có thể điều chỉnh" - lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov nói với TASS.

Dự thảo luật về điều chỉnh thời gian bầu cử được Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Naryshkin khởi xướng cùng với lãnh đạo Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Xã hội Dân chủ Nga.

Hôm 1.7, Toà án Hiến pháp Nga công bố quyết định cho biết, việc điều chỉnh bầu cử năm 2016 từ tháng 12 sang tháng 9 là phù hợp với luật pháp. Quyết định được đưa ra sau một cuộc điều trần tương tự của Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga.

Hồi tháng 6, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin đã đề xuất đẩy sớm cuộc bầu cử tổng thống, giúp cho đồng minh là ông Putin có quyền lớn hơn để thực hiện cải cách kinh tế và giúp Nga vượt qua "bão" tài chính.

 
Theo V.A/TASS