1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Đề xuất bầu cử sớm để Putin có thẩm quyền lớn hơn

(Dân trí) - Một cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính của Nga ngày 19/6 đề xuất bầu cử tổng thống sớm để giúp đương kim Tổng thống Vladimir Putin có được thẩm quyền lớn hơn trong cải cách kinh tế và đưa đất nước thoát khỏi “cơn bão” tài chính.

Ông Alexei Kudrin.
Ông Alexei Kudrin.


Nền kinh tế Nga được đánh giá là đang lún dần vào suy thoái dưới tác động kép của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên nước này và giá dầu giảm sâu. Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu chính của Nga, nên việc giá dầu sụt giảm trong năm 2014 đã khiến nguồn thu ngân sách của Moscow bị thu hẹp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - sự kiện kinh tế thường niên lớn nhất ở Nga - đang diễn ra tại thành phố St. Petersburg, các quan chức chính phủ nước này đã trấn an các nhà đầu tư trong và ngoài nước rằng, tình trạng nền kinh tế Nga hiện đang khả quan hơn so với cách đây vài tháng.

Dẫu vậy, ông Alexei Kudrin, người bị cách chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga vào năm 2011 nhưng vẫn được cho là "thân tín của ông Putin", nêu rõ rằng nền kinh tế nước này cần những cải cách sâu sắc.

“Nếu nhìn vào tình hình hiện nay trên phương diện tăng trưởng, chúng ta đang ở trong mắt bão”, ông Kudrin nói và khẳng định nền kinh tế Nga chưa vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất.

“Khi nói về cải cách cơ cấu không phải là việc viết ra một tài liệu nào đó. Chúng ta cần ý chí chính trị, một đội ngũ và một vị tổng thống chia sẻ tất cả những ý kiến này”, ông Kudrin phát biểu.

“Vậy tại sao chúng ta không tổ chức sớm bầu cử tổng thống và công bố một chương trình cải cách dễ dàng được thực thi hơn với thẩm quyền mới”, vị cựu Bộ trưởng đề xuất.

Hiện chưa rõ liệu ông Kudrin đã thảo luận với ông Putin về ý tưởng này hay chưa.
 
Ông Putin đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào năm 2012 và được ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2018 cho dù có được các quan chức điện Kremlin ủng hộ nay không.

Ông Kudrin bị cách chức sau khi có bất đồng về ngân sách quốc phòng với ông Dmitry Medvedev, người giữ cương vị Tổng thống Nga khi đó và hiện là Thủ tướng Nga. Ông Kudrin được cho là một nhân vật Nga được phương Tây nể trọng.

Truyền thông Nga nói rằng Moscow hiện đang cân nhắc kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội sớm hơn 3 tháng so với dự kiến ban đầu là vào tháng 12/2016, nhằm tăng cơ hội cho đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền.

Kazakhstan, một đồng minh của Nga, đã tổ chức sớm bầu cử tổng thống trong năm nay nhằm giúp Tổng thống Nursultan Nazarbayev tái đắc cử trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này trở nên tồi tệ hơn.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) hạ lãi suất đồng Rúp 1 điểm phần trăm còn 11,5%. Lạm phát ở Nga đã giảm từ 16,9% trong tháng 4 xuống 15,8% trong tháng 5, trong khi đồng Rúp tăng giá lên 53 Rúp đổi 1 USD từ mức 80 Rúp đổi 1 USD hồi tháng 12 năm ngoái.

“Mọi thứ đang trở nên tốt hơn dự kiến”, Phó thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Số lãnh đạo doanh nghiệp lớn của phương Tây tới tham dự sự kiện này đã giảm xuống kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ly khai khỏi Ukraine hồi năm ngoái. Ngoài ra, sự sa sút của nền kinh tế Nga cũng khiến diễn đàn giảm sức hút.

Vốn đầu tư chảy vào Nga chỉ còn nhỏ giọt, trong khi lượng vốn chạy khỏi nước này tăng mạnh. CBR dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chỉ trở lại vào khoảng giữa năm sau và GDP của Nga sẽ giảm khoảng 3,2% trong năm nay. Một số nhà phân tích độc lập thậm chí cho rằng mức suy giảm có thể còn sâu hơn.

Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ cao của người dân. Hầu hết sự chỉ trích về tình trạng kinh tế Nga đến nay chỉ tập trung vào Chính phủ nước này.
Phương Anh
Theo The Moscow Times