1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Mamnoon Hussain đắc cử Tổng thống Pakistan

(Dân trí) - Ứng cử viên của đảng cầm quyền Liên đoàn Hồi giáo Pakixtan (PML-N) Mamnoon Hussain đã được bầu làm Tổng thống thứ 12 của nước này và sẽ lên nhậm chức vào tháng 9 tới.

Ông Mamnoon Hussain đắc cử Tổng thống Pakistan
Ông Mamnoon Hussain (phải) đã đánh bại đối thủ Wajihuddin Ahmed để trở thành Tổng thống thứ 12 của Pakistan vào tháng 9 tới.


Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) tối qua thông báo, ông Mamnoon Hussain đã được bầu làm Tổng thống kế tiếp của Pakistan với số phiếu áp đảo so với ứng cử viên của đảng PTI.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Hussain giành được 432 phiếu, cao hơn 6 lần so với con số 77 phiếu dành cho đối thủ duy nhất là cựu thẩm phán Tòa án tối cao Pakistan Wajihuddin Ahmed.

Ông Wajihuddin Ahmed là ứng cử viên của PTI, đảng lớn thứ ba trong Quốc hội, đứng sau đảng PML-N cầm quyền và đảng Nhân dân Pakistan (PPP). Trong cuộc đua vào ghế Tổng thống lần này, chỉ có PML-N và PTI đề cử ứng cử viên. Đảng PPP tuyên bố tảy chay bầu cử để phản đối quyết định của Tòa án Tối cao Pakistan rời ngày bầu cử lên sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu.

Ban đầu, cuộc bầu cử Tổng thống được dự kiến tổ chức vào ngày 6/8, nhưng sau đó được rời lên ngày 30/7 và đã hoàn tất vào chiều cùng ngày. Tham gia bầu cử gồm các nghị sĩ Quốc hội và thành viên Hội đồng lập pháp 4 tỉnh Balochistan, Khyber Pakhtunkwa, Punjab và Sindh.

Ông Hussain năm nay 73 tuổi, là một doanh nhân đến từ thành phố miền Nam Karachi. Ông là đồng minh thân cận của Thủ tướng Nawaz Sharif, từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch PML-N và Thống đốc tỉnh Sindh trong một thời gian ngắn.

Dự kiến ông Hussain sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9/9, một ngày sau khi Tổng thống đương nhiệm Zardari rời nhiệm sở sau 5 năm lãnh đạo thành công chính quyền dân sự đầu tiên của quốc gia Nam Á này.

Kết quả bầu cử Tổng thống được xem là thắng lợi trọng tiếp theo của đảng PML-N cầm quyền sau chiến thắng trước đó trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vốn đem lại cho PML-N đa số ghế trong Quốc hội và thế áp đảo tại Hội đồng lập pháp tỉnh Punjab đông dân nhất Pakistan.

Mai Hương
Theo AFP