1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kofi Annan từ chức đặc phái viên LHQ về Syria‎

(Dân trí) - Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria, ông Kofi Annan, vừa bất ngờ thông báo từ chức với lý do sự quân sự hoá tại Syria và thiếu đoàn kết tại Liên hợp quốc đang cản trở sứ mệnh của ông.

 
Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria, ông Kofi Annan.
Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria, ông Kofi Annan.

Nói trong một cuộc họp báo ngày 2/8, ông Annan cho hay ông sẽ không tiếp tục công việc khi sứ mệnh của ông kết thúc vào ngày 31/8 tới.

Ông Annan là tác của kế hoạch hoà bình 6 điểm cho Syria, nhằm chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng kế hoạch chưa bao giờ được tuân thủ đầy đủ bởi cả phe chính phủ và đối lập tại Syria và bạo lực vẫn tiếp tục leo thang.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nói ông rất tiếc trước quyết định của ông Annan. Bộ ngoại giao Syria cũng bày tỏ sự lấy làm tiếc trước việc này, truyền hình quốc gia Syria đưa tin.

Phát biểu tại Geneva, ông Annan nói sự quân sự hoá ngày càng gia tăng trong cuộc xung đột tại Syria và sự thiếu đoàn kết tại Hội đồng bảo an đã “làm thay đổi căn bản các điều kiện cho việc thực thi sứ mệnh của tôi một cách hiệu quả”.

Ông Annan nói thêm rằng các vấn đề “càng trở nên phức tạp bởi sự bất đồng của cộng đồng quốc tế”.

Nga và Trung Quốc đã 3 lần phủ quyết các dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Syria và phản đối bất kỳ hành động nào có thể được xem là sự thay đổi chế độ được áp đặt từ bên ngoài.

Ông Annan nói ông không loại trừ việc một ai đó sẽ phải đảm nhận sứ mệnh nhà trung gian hoà giải thay ông, nhưng cho rằng người kế nhiệm có thể phải chọn một con đường khác.

Đặc phái viên Annan cũng nói thêm, trọng tâm vẫn là quá trình chuyển giao chính trị vì Tổng thống Syria Bashar al-Assad “sẽ phải từ bỏ chức vụ dù sớm hay muộn”.

Ông Annan nhận nhiệm vụ hồi tháng 2 và kế hoạch ngừng bắn do ông soạn thảo chính thức có hiệu lực tại Syria từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục xảy ra và không phe nào tại Syria tuân thủ nó một cách đầy đủ.

Các nhà hoạt động ước tính khoảng 20.000 người đã chết kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bùng phát hồi tháng 3 năm ngoái. Hàng chục nghìn người đã phải chạy khỏi nước này để đi lánh nạn.

An Bình
Theo BBC