1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un: Yêu nước là sinh nhiều con

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khuyến khích phụ nữ Triều Tiên tích cực sinh nhiều con để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa tại đất nước này.

Ông Kim Jong-un: Yêu nước là sinh nhiều con - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị các bà mẹ toàn quốc lần thứ 5 hôm 3/12 (Ảnh: KCNA).

"Khi mọi bà mẹ thấu hiểu rằng yêu nước là tích cực sinh nhiều con, sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh có thể được đẩy nhanh hơn nữa", KCNA ngày 5/12 dẫn lời ông Kim Jong-un.

Ông Kim đưa ra lời kêu gọi trên trong Hội thảo các bà mẹ toàn quốc lần thứ 5, được tổ chức ngày 3/12 với chủ đề "Nghĩa vụ của người mẹ đối với gia đình và xã hội". Đây là Hội thảo các bà mẹ toàn quốc đầu tiên của Triều Tiên trong 11 năm, theo AP.

Vì Triều Tiên không thường xuyên công bố số liệu thống kê, rất khó để có thể biết xu hướng dân số của nước này. Chính phủ Hàn Quốc đánh giá rằng tỷ lệ sinh của Triều Tiên đã giảm dần trong 10 năm qua.

Theo cơ quan thống kê của chính phủ Hàn Quốc, tổng tỷ suất sinh của Triều Tiên, hay số trẻ sơ sinh trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh ra trong đời, là 1,79 vào năm 2022, giảm so với mức 1,88 vào năm 2014.

Dù vậy, mức giảm này vẫn chậm hơn so với Hàn Quốc, nước có tỷ lệ sinh năm ngoái là 0,78, giảm từ mức 1,20 vào năm 2014.

Theo AP, Triều Tiên từng thực hiện các chương trình kiểm soát dân số vào những năm 1970-1980 để làm chậm tốc độ tăng dân số thời hậu chiến.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã đưa ra một loạt phúc lợi cho các gia đình có từ 3 con trở lên, bao gồm ưu đãi về nhà ở; trợ cấp nhà nước; thực phẩm, thuốc men và đồ gia dụng miễn phí, cũng như các lợi ích về giáo dục cho trẻ.

Theo KCNA, AP