1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Kim Jong-un lệnh sẵn sàng cho khả năng tấn công hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và ra lệnh sẵn sàng chuẩn bị cho khả năng tấn công hạt nhân.

Ông Kim Jong-un lệnh sẵn sàng cho khả năng tấn công hạt nhân - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Triều Tiên hôm 28/2 thông báo nước này đã phóng tên lửa hành trình chiến lược ở ngoài khơi bờ biển phía tây vào đầu tuần này.

Một đơn vị tên lửa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ở các khu vực phía tây đã tiến hành các cuộc tập trận phóng tên lửa vào sáng 26/2, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các tên lửa đã bắn trúng chính xác mục tiêu sau khi bay theo quỹ đạo 1.587km.

Theo KCNA, cuộc tập trận này nhằm thông báo cho các đối thủ về khả năng phản công của quân đội Triều Tiên trên mọi mặt trận, cũng như sự sẵn sàng của các phương tiện hạt nhân khác nhau và chứng minh độ tin cậy về khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước bằng "lá chắn hạt nhân đáng tin cậy".

"Khả năng tấn công mạnh mẽ là biện pháp răn đe và phòng thủ hoàn hảo nhất", ông Kim cho biết, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên nên phấn đấu duy trì khả năng "sẵn sàng chiến đấu toàn diện hơn của lực lượng hạt nhân và chuẩn bị đầy đủ cho việc triển khai lực lượng này".

Triều Tiên từng tuyên bố vũ khí hạt nhân của nước này không phải để đàm phán mà là để sử dụng trong hoạt động chiến đấu.

Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều thập niên, Triều Tiên đã và đang xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình và được cho là có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo hàng chục loại vũ khí. Nước này đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất.

Tuyên bố mới nhất của Triều Tiên về vũ khí hạt nhân được đưa ra sau khi Nhà Trắng thông báo Washington sẽ tìm cách "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên" dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, các tuyên bố của Triều Tiên dường như cho thấy nước này không muốn quay lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã gọi Triều Tiên là "cường quốc hạt nhân", làm dấy lên suy đoán rằng sẽ có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên dưới thời Tổng thống Trump.

Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng đã làm dấy lên suy đoán rằng ông sẽ tìm cách khôi phục ngoại giao thượng đỉnh về vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với ông Kim, bao gồm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ tại Singapore vào năm 2018.

Tháng trước, ông Trump đã bày tỏ ý định tái hợp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nhưng thay vì đáp lại lời đề nghị của ông Trump, Triều Tiên đã công bố chuyến thăm của ông Kim đến một cơ sở làm giàu uranium, trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường "lá chắn hạt nhân" của nước này chống lại các quốc gia thù địch.

Theo Yonhap