1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ, Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Triều Tiên sẽ đáp trả Mỹ và Hàn Quốc nếu hai nước chọn đối đầu quân sự.

Ông Kim Jong-un gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ, Hàn Quốc - 1

Ông Kim Jong-un dự hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 đảng Lao động Triều Tiên ngày 30/12 (Ảnh: KCNA).

"Nếu họ (Mỹ, Hàn Quốc) chọn đối đầu quân sự và khai hỏa, chúng ta phải huy động mọi phương tiện mạnh mẽ nhất để giáng một đòn chí mạng và hạ gục họ hoàn toàn", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/1 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói với các chỉ huy quân sự Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cho rằng nguy cơ đối đầu vũ trang trên bán đảo Triều Tiên đang nhanh chóng trở thành hiện thực bởi những hành động thù địch của các đối thủ, trong đó có Mỹ, đòi hỏi Bình Nhưỡng phải "mài gươm" để tự bảo vệ mình.

KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã tiếp đón các chỉ huy quân sự cấp cao vào ngày 31/12 để chúc mừng họ về những thành tựu đã đạt được trong năm 2023.

Triều Tiên gần đây đã tái triển khai quân đội và vũ khí hạng nặng tới Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới sau khi tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc hồi năm 2018. Thỏa thuận này từng được thiết lập nhằm ngăn chặn căng thẳng và các cuộc đụng độ gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ đã mở rộng các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường thử nghiệm vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Tháng 11/2023, Triều Tiên đã phóng một vệ tinh do thám quân sự sau hai lần thất bại trước đó vào tháng 5 và tháng 8, đồng thời tuyên bố sẽ phóng thêm một số vệ tinh.

Theo Reuters