1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un chỉ trích các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt do “các thế lực thù địch” áp đặt lên nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chịu sức ép từ Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 17/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân đã có chuyến thị sát tới công trường xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma ở bờ biển phía đông nam Triều Tiên. Tại đây, ông Kim Jong-un đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 17/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân đã có chuyến thị sát tới công trường xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma ở bờ biển phía đông nam Triều Tiên. Tại đây, ông Kim Jong-un đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên Bình Nhưỡng.

“Một chiến dịch quy mô lớn nhằm xây dựng khu du lịch ven biển ở Wonsan đã phản ánh cuộc đấu tranh của chúng ta trước các thế lực thù địch - những kẻ đang tìm cách bóp nghẹt đất nước chúng ta bằng các lệnh trừng phạt và phong tỏa. Chúng ta đang bước vào một cuộc chiến sống còn để bảo vệ đảng và xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân của chúng ta”, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói.
“Một chiến dịch quy mô lớn nhằm xây dựng khu du lịch ven biển ở Wonsan đã phản ánh cuộc đấu tranh của chúng ta trước các thế lực thù địch - những kẻ đang tìm cách bóp nghẹt đất nước chúng ta bằng các lệnh trừng phạt và phong tỏa. Chúng ta đang bước vào một cuộc chiến sống còn để bảo vệ đảng và xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân của chúng ta”, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói.


Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo đơn vị thi công phải hoàn thành công trình khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma trước ngày 10/10/2019 nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Với vị trí nằm trên bán đảo Kalma, khu du lịch Wonsan-Kalma sẽ có các khách sạn và cơ sở hạ tầng được xây dựng nhìn ra bãi biển dài 4km, kết hợp cùng các công viên và hồ nhân tạo.

Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo đơn vị thi công phải hoàn thành công trình khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma trước ngày 10/10/2019 nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Với vị trí nằm trên bán đảo Kalma, khu du lịch Wonsan-Kalma sẽ có các khách sạn và cơ sở hạ tầng được xây dựng nhìn ra bãi biển dài 4km, kết hợp cùng các công viên và hồ nhân tạo.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép với Triều Tiên trong việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Ngày 3/8, Mỹ đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất về các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa. Tuần này, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào cá nhân và công ty của Nga và Trung Quốc vì có quan hệ làm ăn với Triều Tiên.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép với Triều Tiên trong việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Ngày 3/8, Mỹ đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất về các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa. Tuần này, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào cá nhân và công ty của Nga và Trung Quốc vì có quan hệ làm ăn với Triều Tiên.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters