1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hassan Rouhani nhậm chức Tổng thống Iran

(Dân trí) – Ngày 3/8, ông Hassan Rouhani sẽ chính thức tuyên thệ nhậm thức Tổng thống Iran, kế nhiệm ông Mahmoud Ahmadinejad. Lễ tuyên thệ diễn ra tại Quốc hội chỉ một ngày sau khi được Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei phê chuẩn.

Tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Kênh truyền hình nhà nước Iran cho biết ông Rouhani sẽ trở thành Tổng thống mới của Iran sau lễ tuyên thệ ngày 4/8 trước các nghị sĩ, đông đảo dân chúng và quan khách quốc tế.

Trước đó một ngày, Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei đã phê chuẩn ông Hassan Rowhani là Tổng thống mới trong một nghi thức bắt buộc trước khi diễn ra lễ nhậm chức tổng thống.

Tham dự lễ phê chuẩn Tổng thống mới có Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani, cựu Tổng thống Akbar Hashemi- Rafsanjani và một số chính khách nước ngoài.

Tân Tổng thống Iran 64 tuổi, là một giáo sĩ ôn hòa theo đường lối cải cách. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 14/6 vừa qua với gần 50,7% số phiếu bầu.

Chiến thắng của ông đem đến hy vọng cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân cũng như mối quan hệ căng thẳng giữa Tehran với Mỹ, phương Tây và các quốc gia trong khu vực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá về các chính sách của ông Rowhani trong bối cảnh chính phủ mới phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước, đặc biệt là tình trạng kinh tế giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát tăng cao đang tạo ra nhiều sức ép cho người dân nước này.

Mai Hương