Ông Donald Trump: Thế chiến 3 có thể bùng nổ trong những tháng tới

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo Thế chiến 3 có thể bùng nổ trong những tháng tới do các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Donald Trump: Thế chiến 3 có thể bùng nổ trong những tháng tới - 1

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Coachella, California, Mỹ ngày 12/10 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 12/10 ở bang California, một "thành trì" của đảng Dân chủ, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố phần lớn người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng. Tuy nhiên, cựu tổng thống cho biết ông còn có mối quan tâm cấp bách hơn.

"Chúng ta đang gặp vấn đề. Tôi thực sự lo lắng về 3 tháng tới. Tôi thực sự lo lắng. Tôi lo lắng rằng 3 tháng rưỡi tới sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến tranh thế giới vì họ, những người mà chúng ta thấy trong chính phủ", ông Trump cảnh báo.

Ông Trump hứa rằng nếu ông được bầu làm tổng thống vào tháng 11, ông sẽ "hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris".

Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã "giữ nước Mỹ an toàn, không có chiến tranh".

Cựu Tổng thống Trump một lần nữa cam kết rằng nếu ông thắng cử, ông có thể giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

"Tôi sẽ giữ các bạn tránh xa chiến tranh... Tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, chấm dứt hỗn loạn ở Trung Đông và tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn Thế chiến 3", ông Trump nói.

Trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo, nếu đảng Dân chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến 3.

Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại "thậm chí còn không cố gắng" ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết.

Trong một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, vào ngày 13/9, cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng do "những người thiếu năng lực" ở Washington gây ra.

"Các bạn có thể sẽ kết thúc trong Thế chiến 3. Các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng. Những người này không biết họ đang làm gì", ông cảnh báo các cử tri, đồng thời tuyên bố sẽ giúp người Mỹ "tránh xa Thế chiến 3".

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu.

"Tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine... Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là tổng thống đắc cử", ông Trump tiếp tục nói, đồng thời lập luận rằng "một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phiếu bầu cho chiến tranh với Nga".

Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1//2025, mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ.

Theo "phó tướng" của ông Trump, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D. Vance, ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến hiện tại, với việc Kiev đồng ý không tham gia NATO.

Phó Tổng thống Kamala Harris, người luôn ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump. Bà tuyên bố rằng, về cơ bản ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng.

Điện Kremlin cũng bày tỏ sự hoài nghi về cam kết đạt được hòa bình của ông Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông không "nghĩ rằng có một cây đũa thần" có thể ngăn chặn cuộc xung đột chỉ sau một đêm.

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ ngay lập tức đồng ý ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình nếu Kiev bắt đầu rút quân khỏi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, những khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, đồng thời Kiev cam kết trung lập.

Sau đó, ông Putin cũng ngụ ý rằng một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán cũng bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga.

Theo RT