1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Bush sẽ đề nghị Brazil thành lập "Tổ chức Ethanol"

(Dân trí) - Nhật báo O Estado của Sao Paulo ngày 26/2 tiết lộ, Tổng thống Mỹ George W.Bush sẽ đề nghị Brazil cùng thành lập Tổ chức các nước xuất khẩu nhiên liệu sinh học (Ethanol Opec) trong chuyến thăm diễn ra vào hôm 9/3 tới.

O Estado khẳng định, trong chuyến thăm này, ông Bush muốn đưa ra các nền tảng nhằm xây dựng một thị trường trong khu vực bán cầu, đảm bảo cung cấp ổn định nguồn nhiên liệu sinh học dựa trên khả năng sản xuất đa dạng của cả vùng.

Tờ báo cho biết thêm, để đạt được mục tiêu đó, Brazil và Mỹ phải thành lập các tập đoàn tính đến lợi ích riêng của từng quốc gia, tiến tới xây dựng các nhà máy sản xuất ethanol tại Trung Mỹ.

Ông Greg Manuel, cố vấn phụ trách các vấn đề năng lượng của ngoại trưởng Mỹ Condoleeze Rice cho biết, mỗi năm, bán cầu tây phải chi 7,2% tổng sản phẩm quốc nội để nhập khẩu dầu lửa. Nền kinh tế của một số nước trong khu vực phụ thuộc rất nhiều vào các biến động dầu mỏ trên thế giới. Ông cũng nhấn mạnh, quan trọng nhất là để tập hợp các nước cung cấp nhiên liệu thân thiện như những người bạn trên thị trường thế giới. Họ sẽ không sử dụng chính sách ngoại giao dầu mỏ để gây sức ép lên các nước khách hàng

Mỹ và Brazil hiện cung cấp tới 70% nhu cầu ethanol của thế giới, với sản lượng 17 tỷ lít/năm/nước, trong khi tiềm năng sản xuất của vùng là 200 tỷ lít. Brazil sản xuất ethanol từ mía đường còn tại Mỹ, 90% lượng ethanol được điều chế từ ngô. Ethanol có thể trộn tới 20-25% vào xăng  và hơn 80% các loại xe hơi đang được bán hiện nay là sử dụng xăng hay cồn nguyên chất. Ethanol có thể chế tạo được từ bất cứ nguyên liệu nào.

Chuyên gia Tom Trebat của Đại học Columbia (Mỹ) phân tích, Mỹ cần một đối tác đáng tin cậy, sở hữu các công nghệ hiện đại và có khả năng mở rộng sản xuất cồn. Không một nước nào trên thế giới thích hợp hơn Brazil.

Báo chí Brazil nhận định, Washington muốn thúc đẩy hoạt động sản xuất ethanol với hy vọng giảm vùng ảnh hưởng của chính sách ngoại giao dầu mỏ của tổng thống Venezuala Hugo Chavez. Nước Mỹ xem ethanol như một nguồn năng lượng thay thế. Năm 2005, một uỷ ban của Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết, yêu cầu các nhà máy lọc dầu của nước này phải tăng lên hơn gấp 2 lần việc sử dụng ethanol và các nhiên liệu có thể tái tạo khác trước năm 2012.

Ngoại trưởng Brazil Celso Amorim thì cho rằng, ông không biết rõ về các mục đích chiến lược trong đề nghị này từ chính phủ Mỹ. Theo ông, nó cho thấy nhu cầu cần đa dạng hóa các năng lượng trên thế giới đang trở nên cần thiết mà thôi.

Ngọc Nhàn

Theo AFP