1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden trấn an người dân sau cuộc khủng hoảng ngân hàng

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, cuộc khủng hoảng ngân hàng ở nước này đã lắng xuống sau vụ sụp đổ của hai ngân hàng tầm trung.

Ông Biden trấn an người dân sau cuộc khủng hoảng ngân hàng - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ đã lắng xuống chưa, Tổng thống Joe Biden hôm 18/3 khẳng định: "Đã lắng xuống".

Ông trấn an nhà đầu tư và người gửi tiền rằng hệ thống ngân hàng toàn cầu vẫn an toàn mặc dù cổ phiếu ngành tài chính đã bốc hơi hàng tỷ USD kể từ sau vụ sụp đổ của  Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank.

Ngân hàng SVB ở bang California phá sản ngày 10/3 sau khi nỗ lực huy động vốn thất bại và khách hàng ồ ạt rút tiền gửi. Chỉ hai ngày sau, Signature Bank, một ngân hàng tầm trung khác cũng đóng cửa. Đây là vụ phá sản lớn thứ ba trong lịch sử ngành ngân hàng Mỹ và là vụ sụp đổ lớn thứ hai kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Hôm 17/3, Tập đoàn tài chính SVB nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Luật phá sản theo Chương 11 là những quy định về việc phá sản cho phép doanh nghiệp ở Mỹ tái cơ cấu các khoản nợ và vẫn có thể duy trì hoạt động.

Tổng thống Biden đã hối thúc quốc hội trao cho các nhà điều tiết quyền lực lớn hơn đối với lĩnh vực ngân hàng, bao gồm áp khoản phạt cao hơn đối với người quản lý. Đặc biệt, ông đề nghị quốc hội cho Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) mở rộng thẩm quyền, cho phép FDIC thu lại tiền bồi thường, trong đó có các khoản thu từ việc bán cổ phiếu của lãnh đạo các ngân hàng phá sản như SVB hay Signature Bank.

Các nghị sĩ Dân chủ vốn ủng hộ siết quản lý đối với lĩnh vực ngân hàng đã ca ngợi đề xuất này của ông Biden. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đề xuất có nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ hay không.

Theo Reuters