1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden - Tập Cận Bình họp thượng đỉnh cuối năm nay

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối năm nay nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Ông Biden - Tập Cận Bình họp thượng đỉnh cuối năm nay - 1

Ông Joe Biden bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi còn đương nhiệm phó tổng thống Mỹ năm 2013. (Ảnh: Getty)

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc họp kín tại Zurich, Thụy Sĩ hôm 6/10. Các quan chức Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay, tiếp nối cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 9.

"Chúng tôi đã có một thỏa thuận về nguyên tắc để tổ chức một cuộc gặp (thượng đỉnh) song phương trực tuyến trước cuối năm nay", quan chức Mỹ nói với các phóng viên.

Khi được đề nghị cung cấp thêm thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Chúng tôi vẫn đang thảo luận về vấn đề này và chưa có thông tin chi tiết".

Ông Biden và ông Tập Cận Bình từng để ngỏ khả năng tổ chức cuộc họp trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 ở Italy vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc trong tuần này cho biết, ông Tập Cận Bình sẽ không tham dự cuộc họp vì tình hình dịch Covid-19.

Trong khi đó, một số nguồn tin tại Washington nói rằng, ông Biden đã đề nghị ông Tập gặp mặt trong cuộc điện đàm vào tháng trước, nhưng ông Tập đã từ chối lời đề nghị trừ khi Mỹ thay đổi quan điểm đối với Bắc Kinh.

Theo thông báo của Nhà Trắng, tại cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì, ông Sullivan đã đề cập đến nhiều vấn đề mà Mỹ từng bày tỏ lo ngại trước các hành động của Trung Quốc, trong đó có vấn đề nhân quyền, Tân Cương, Hong Kong, Biển Đông và Đài Loan.

Ông Biden - Tập Cận Bình họp thượng đỉnh cuối năm nay - 2

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì gặp nhau tại Zurich ngày 6/10 (Ảnh: Xinhua).

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã yêu cầu ông Sullivan ngừng sử dụng những vấn đề đó để "can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Dương Khiết Trì cũng tuyên bố từ "cạnh tranh" không nên được sử dụng để xác định mối quan hệ của các nước, đồng thời yêu cầu Mỹ tôn trọng "chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển" của Trung Quốc.

Nhà Trắng cho biết ông Sullivan đã nói với nhà ngoại giao Trung Quốc rằng Mỹ sẽ "tiếp tục hợp tác với Trung Quốc ở cấp cao để đảm bảo cạnh tranh có trách nhiệm".

Cả Bắc Kinh và Washington đều khẳng định cuộc họp kín của ông Dương Khiết Trì và ông Sullivan mang tính xây dựng và thẳng thắn, khác với bầu không khí căng thẳng trong cuộc gặp giữa phái đoàn quan chức cấp cao hai nước ở Alaska hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ nhận định đây chưa phải dấu hiệu cho thấy quan hệ 2 nước sẽ ấm lên trong thời gian tới.

"Chúng tôi đang cố gắng đạt được trạng thái ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó hai nước có thể cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn đảm bảo sự cạnh tranh đó diễn ra có trách nhiệm", quan chức Mỹ cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Dương Khiết Trì đã nói với ông Sullivan rằng đối đầu sẽ gây tổn hại cho cả hai nước và thế giới.

"Hai bên nhất trí hành động nhằm tăng cường liên lạc chiến lược, giải quyết đúng đắn các khác biệt, tránh xung đột và đối đầu", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.