1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở quốc yến chiêu đãi nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân.

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Theo báo USA Today, tối 26/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Joe Biden đã mở quốc yến tại Nhà Trắng để chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 2

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc tại quốc yến ở Nhà Trắng (Ảnh: AP).

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 3

Bữa tiệc có sự tham dự của khoảng 200 khách mời (Ảnh: AFP).

Đây là quốc yến thứ hai của Nhà Trắng kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức. Quốc yến trước đó dành tiếp đãi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 12 năm ngoái.

Rất nhiều chính trị gia và người nổi tiếng được mời tham dự quốc yến. Một số nguồn tin cho hay, bữa tiệc có sự tham gia của khoảng 200 khách mời.

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 4

Nhiều quan chức, chính trị gia được mời dự quốc yến (Ảnh: Getty).

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 5

Diễn viên Angelina Jolie và con trai nuôi cũng thuộc thành phần khách mời (Ảnh: AP).

Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã mời đầu bếp người Mỹ gốc Hàn Edward Lee làm bếp trưởng cùng với các đầu bếp của Nhà Trắng để thiết kế thực đơn.

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 6

Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong phòng tiệc trước quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: USA Today).

Theo tiết lộ trước đó của Nhà Trắng, món khai vị là bánh thịt cua từ bang Maryland ăn kèm bắp cải, su hào và dưa chuột muối. Món chính được phục vụ sau đó gồm có dẻ sườn bò hầm với đậu, cà rốt và hạt thông.

Với món tráng miệng, đầu bếp đã chuẩn bị bánh quy gừng bạc hà và caramel Doenjang. Ngoài ra, kem, món ăn yêu thích của Tổng thống Biden, cũng là một món trong thực đơn chiêu đãi.

Ông Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc - 7

Thực đơn quốc yến gồm cả món ăn Mỹ và Hàn Quốc (Ảnh: USA Today).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước kéo dài 6 ngày tới Mỹ từ ngày 24/4.

Nhân dịp này, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Hai nhà lãnh đạo đã ra thông cáo chung cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện quân sự, chia sẻ thông tin và các bước đi chiến lược nhằm ứng phó với các đe dọa bên ngoài.

Washington và Seoul nhất trí lập nhóm tư vấn hạt nhân tổ chức họp thường xuyên để tham vấn về lập kế hoạch chiến lược hạt nhân.

Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Joe Biden cũng cảnh báo, Triều Tiên sẽ gánh "hậu quả thảm khốc" nếu tấn công hạt nhân chống lại Mỹ hoặc các đồng minh.

"Một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, các đồng minh hoặc đối tác của Mỹ là không thể chấp nhận được. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc", chủ nhân Nhà Trắng nêu rõ.

Ông Biden cam kết mở rộng năng lực răn đe của Mỹ, huy động toàn bộ năng lực quân sự, trong đó có cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh. Ông giải thích thêm: "Mỹ sẽ không bố trí vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhưng sẽ có các chuyến thăm cảng của tàu ngầm hạt nhân". Trong thời gian tới, Mỹ sẽ điều một tàu ngầm hạt nhân thăm Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 1980.

Ngoài lĩnh vực an ninh, quân sự, hai bên cũng cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Tổng thống Biden nhấn mạnh, sự hợp tác này nhằm đảm bảo lợi ích của hai nước, không phải để kiềm chế hay chống lại một nước nào khác.

Theo USA Today