1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden mắc kẹt trên chuyên cơ vì bão tuyết

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn tháp tùng bị mắc kẹt trên chuyên cơ sau khi đáp xuống căn cứ không quân Andrews do xe thang gặp sự cố với bão tuyết.

Xe thang phục vụ chuyên cơ Tổng thống Biden bị mắc kẹt do tuyết

Theo trang tin The Drive, sáng 3/1 theo giờ địa phương, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ quê nhà Delaware đã đáp xuống căn cứ không quân Andrews sau kỳ nghỉ.

Bão tuyết đã khiến tuyết phủ dày đặc khu vực sân bay. Mặc dù các nhân viên mặt đất đã cố gắng dọn tuyết trước khi chuyên cơ đáp xuống, nhưng chiếc xe thang vẫn bị mắc kẹt trong tuyết. Đó là lý do khiến Tổng thống Biden và đoàn tháp tùng bị mắc kẹt trên chuyên cơ trong lúc chờ xe thang.

Ông Biden rời chuyên cơ trong bão tuyết

Với sự hỗ trợ của các binh sĩ tại căn cứ, chiếc xe thang cuối cùng cũng có thể tiếp cận chuyên cơ Không Lực Một để Tổng thống Biden và đoàn tháp tùng có thể xuống máy bay. Chủ nhân Nhà Trắng được nhìn thấy đầu trần bước xuống chuyên cơ và theo sau là một sĩ quan cầm theo một cặp da màu đen hay còn gọi là "quả bóng hạt nhân". Sĩ quan mang vali hạt nhân luôn theo sát Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du, cho phép người đứng đầu chính phủ và cũng là tổng tư lệnh Mỹ kích hoạt mã hạt nhân bất cứ lúc nào trong trường hợp cần thiết.

Sau khi rời chuyên cơ, thay vì sử dụng trực thăng Marine One, ông Biden đã quay trở lại Nhà Trắng bằng đoàn xe hộ tống chuyên dụng. Thông thường, chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ để di chuyển từ căn cứ Andrews ở Maryland về Nhà Trắng, nhưng đoàn xe của ông Biden mất hơn một giờ đồng hồ do bão tuyết.

Một số khu vực của Washington dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt mưa tuyết lớn đến cuối tuần này.