1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama đề nghị ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama đang đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử, lên tới 708 tỉ USD cho năm 2011, nhằm mục đích giành thắng lợi trong các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

 

Obama đề nghị ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ - 1

Ngân sách Obama đề nghị gồm cả khoản chi khổng cho Bộ An ninh Nội địa

Tuy đây là mức tiền kỷ lục, nhưng Obama đã hứa cắt giảm những chương trình vũ khí không cần thiết, trong đó có khoản phân bổ hàng năm 2,5 tỷ USD cho quân đội để mua các máy bay vận tải C-17, chương trình 465 triệu USD để bổ sung động cơ thứ hai cho máy bay chiến đấu F-35, hỗ trợ tài chính để phát triển tàu tuần dương mới cho hải quân…

Ngân sách này còn được sử dụng để chuẩn bị các lực lượng quân đội Mỹ đối phó với bất cứ cuộc tranh chấp tương lai nào, chống các thế lực toàn cầu hoặc khu vực, hay các tổ chức khủng bố. Theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, thì Mỹ cần ở trong tư thế sẵn sàng để có thể ứng phó với một tương lai đầy rủi ro và bất định.

Trong ngân sách quốc phòng được đề nghị có 33 tỉ USD dành riêng để trang trải chi phí gửi thêm 30.000 quân sang Afghanistan chiến đấu.

Đề nghị trên là một phần trong dự thảo ngân sách cho tài khóa bắt đầu vào ngày 1/10 mà ông Obama vừa trình lên Quốc hội. Dự thảo ngân sách lên tới 3.800 tỉ USD. Tổng thống Obama đang phải rất thận trọng suy tính trong ngân sách 2011. Ông đang vận động để dành 100 tỉ USD cho việc giảm tỉ lệ thất nghiệp, trong lúc phải hành động để giảm bớt mức thâm hụt ngân sách.

Dự thảo ngân sách mà Tổng thống Obama đưa ra tiên liệu mức thâm hụt sẽ vào khoảng 1.600 tỉ USD. Ông dự tính sẽ hạ giảm một nửa mức thâm hụt này hạn chót vào năm 2014 qua việc kết hợp tăng thuế nhắm vào giới giàu với việc cắt giảm các chương trình quốc nội.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, thủ lĩnh phe Cộng Hòa tại Hạ viện, ông John Boehner, nói rằng ngân sách mà Tổng thống đưa ra chi tiêu quá đáng, thuế khóa quá cao, và vay mượn quá nhiều.

Nhật Mai
Theo AP, Macleans.ca