1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama: Đã thành lập được “liên minh nòng cốt” của NATO chống IS

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố liên minh gồm các đồng minh NATO đã sẵn sàng gia nhập cùng Mỹ tiến hành tấn công quân sự nhằm vào phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”, được gọi tắt là IS, đang hoành hành ở Iraq và Syria.

ȢTổng

Tổng thống Mỹ Obama tại thượng đỉnh NATO ở Wales.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales, Tổng thống Obamɡ cho biết một “liên minh nòng cốt” đã được thành lập nhằm đối phó với đe dọa của IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết nhóm nòng cốt này gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tháng qua nhóm IS đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria.

Tổng thống Mỹ Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã tìm cách dùng cuộc họp của các bộ trưởng tại hội nghị NATO để vận động thêm nhiều nước tham giaȠvào cuộc chiến chống IS tại Iraq. Tuy nhiên, Mỹ loại trừ khả năng dùng lính bộ binh.

Đe dọa từ IS là một trong rất nhiều cuộc khủng hoảng mà các nhà lãnh đạo NATO cần phải bàn thảo trong hội nghị thượng đỉnh lần này.

ȍ

Khi hội nghị sắp kết thúc, ông Obama đã tuyên bố một “liên minh nòng cốt” đã sẵn sàng đối đầu với phiến quân ở Iraq bằng sức mạnh quân sự, tình báo, và luật pháp cũng như bằng nỗ lực ngoại giao.

Cộng đồng quốc tế hiện đang nỗ ɬực tìm cách đối phó với phiến quân sau khi hai video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff được IS tung ra.

Cuộc họp của NATO diễn ra sau khi Anh nâng mức cảnh báo khủng bố và khẳng định IS là “đe dọa khủng bố lớn nhất∝ trong lịch sử nước này.

Trong các video được tung lên mạng, một phiến quân IS có giọng Anh đã trực tiếp nhắc đến ông Obama, cảnh báo ông chớ có không kích thêm IS.

Mỹ hi vọng các đồng minh sẽ phát triển một chiếɮ lược toàn diện chống IS kịp cho phiên họp hàng năm của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng này tại New York.

Trung Anh

Theo BBC