1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ô tô tông vào đoàn xe hộ tống Tổng thống Biden

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một chiếc ô tô đã đâm vào xe SUV thuộc đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ vào hôm 17/12 khi ông Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đang trên đường rời trụ sở chiến dịch tranh cử ở Delaware.

Ô tô tông vào đoàn xe hộ tống Tổng thống Biden - 1

Hiện trường vụ va chạm giữa chiếc xe dáng sedan màu bạc với chiếc SUV vào tối 17/12 tại thành phố Wilmington, bang Delaware (Ảnh: AFP/Getty).

"Cả Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đều ổn", một quan chức Nhà Trắng nói với AFP.

Tối 17/12, Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân dự tiệc chiêu đãi với các nhân viên chiến dịch tranh cử ở thành phố Wilmington, nơi đặt trụ sở chính của chiến dịch.

Sau 20h, cả hai bước ra khỏi tòa nhà và Tổng thống Biden đã dừng lại để trả lời tại sao ông đang tụt lại sau ông Trump trong các cuộc thăm dò. Sau khi ông Biden trả lời, tiếng động lớn vang lên do một chiếc sedan mang biển Delaware tông vào chiếc SUV đang đậu ở ngã tư đối diện với trụ sở chiến dịch, cách ông Biden khoảng 40m.

Đệ nhất phu nhân đã lên xe từ trước, trong khi Tổng thống Biden vẫn đứng bên ngoài xe tại thời điểm sự cố xảy ra. Khuôn mặt ông Biden khi ấy lộ vẻ ngạc nhiên, phóng viên AFP có mặt tại hiện trường mô tả.

Trong lúc ông Biden được hộ tống lên xe và rời khỏi hiện trường, các đặc vụ khác bao vây chiếc xe màu bạc và chĩa vũ khí vào người tài xế, khiến người này giơ tay lên.

Ngay sau đó, nhóm phóng viên tháp tùng cũng được giục lên đường cùng đoàn xe hộ tống. Khi vụ tai nạn xảy ra, trời đang mưa tầm tã.

"Họ đang sơ tán, các bạn phải đi thôi", một nhân viên nói với các phóng viên trong lúc nhân viên an ninh rà soát khu vực.

Ông Biden sau đó về đến nhà riêng cũng thuộc thành phố Wilmington vào khoảng 20h20. Trên đường không xảy ra thêm sự cố.

Theo Hill, AFP, Bloomberg