1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạ viện Mỹ thông qua điều tra luận tội Tổng thống Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Việc chính thức hóa cuộc điều tra cho phép đảng Cộng hòa Mỹ có nhiều quyền lực hơn để thực thi trát gọi hầu tòa và thu thập thông tin trong cuộc điều tra đối với Tổng thống Joe Biden.

Hạ viện Mỹ thông qua điều tra luận tội Tổng thống Biden - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Với 221 phiếu thuận, 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết cho phép chính thức mở một cuộc điều tra luận tội Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Phiên bỏ phiếu diễn ra sau khi Nhà Trắng nói với 3 ủy ban quốc hội do đảng Cộng hòa đứng đầu rằng trát đòi hầu tòa của họ là bất hợp pháp nếu không có cuộc bỏ phiếu chính thức của Hạ viện để cho phép điều tra.

Việc chính thức hóa cuộc điều tra sẽ cho phép đảng Cộng hòa Mỹ có nhiều quyền lực hơn để thực thi trát đề nghị hầu tòa và thu thập thông tin mà Nhà Trắng đến nay vẫn từ chối cung cấp trong cuộc điều tra đối với Tổng thống Joe Biden.

Từ lâu, đảng Cộng hòa đã cáo buộc Tổng thống Biden và gia đình ông thu lợi bất hợp pháp từ những chính sách của ông khi còn là Phó Tổng thống dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama (2009-2017). Họ cũng cáo buộc Bộ Tư pháp can thiệp vào cuộc điều tra đối với doanh nhân Hunter Biden, 53 tuổi, con trai Tổng thống Biden.

Tuy nhiên, đến nay, họ chưa đưa ra được bằng chứng nào về mối liên hệ giữa hành động của ông Biden ở cương vị Phó Tổng thống với các hoạt động kinh doanh của gia đình.

Trước phiên bỏ phiếu, ông Hunter đã từ chối thực thi trát hầu tòa của các điều tra viên ở đảng Cộng hòa, trong đó đề nghị ông điều trần kín. Ông Hunter cho biết, ông chỉ sẵn sàng điều trần công khai trong cuộc điều tra của đảng Cộng hòa.

Phát biểu sau phiên bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định: "Đây không phải một toan tính chính trị. Chúng tôi đang tuân thủ luật pháp và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó".

Tom Emmer, lãnh đạo đa số tại Hạ viện, cũng nói rằng: "Bỏ phiếu ủng hộ điều tra luận tội không đồng nghĩa với luận tội".

Reuters nhận định, nỗ lực phế truất ông Biden gần như là không thể. Ngay cả khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội Tổng thống, Thượng viện sau đó cần tối thiểu 2/3 số phiếu ủng hộ để kết tội người đứng đầu chính phủ, nhưng điều này gần như không khả thi vì đảng Dân chủ đang chiếm đa số ở Thượng viện.

Mặc dù vậy, điều đó cũng sẽ gây bất lợi cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.

Kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy phát động cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Biden hồi tháng 9, 3 ủy ban điều tra của Hạ viện đã thẩm vấn nhiều quan chức của Bộ Tư pháp, Sở Thuế vụ, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ giao dịch ngân hàng liên quan đến các thành viên của gia đình ông Biden.

Nhà Trắng đã nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra vì cho rằng không có căn cứ thực tế và mang động cơ chính trị.

Động thái của đảng Cộng hòa diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ đang nóng dần lên. Nhiều người dự đoán xác suất tái đấu giữa ông Biden và người tiền nhiệm Donald Trump rất cao. Ông Trump hiện là ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa.

Theo Reuters