1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Nước Pháp đang vỡ nợ”

(Dân trí) - Thủ tướng Pháp Francois Fillon ngày 22/9 tuyên bố, nước Pháp đang phá sản và không có khả năng chi trả cho công nhân của họ những khoản tiền lương và trợ cấp hậu hĩnh.

Ông Fillon cũng cho biết nước Pháp vỡ nợ do bị thâm hụt ngân sách liên miên. Tuy nhiên ông cam kết sẽ cân đối lại nguồn ngân sách quốc gia vào năm 2012 trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Ông Fillion đã đưa ra tuyên bố không mấy tế nhị trên trong chuyến thăm tới đảo Corsica, nơi các nông dân yêu cầu chính phủ trợ cấp nhiều tiền hơn nữa.

Thủ tướng Pháp nói: “Tôi là người đứng đầu của một quốc gia đang trong tình cảnh túng quẫn liên miên suốt 15 năm và chưa từng cân đối được ngân sách trong 25 năm. Điều này không thể tiếp diễn”.

Chính phủ của ông Fillion dự kiến sẽ công bố ngân sách 2008 vào tuần này với khoản thâm hụt vào khoảng 58 tỉ USD.

Tuy nhiên, bình luận của ông Fillion đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt, cả từ các thành viên chính phủ lẫn phe đối lập. Chủ tịch đảng Modem Francois Bayrou cho biết, ông Fillion dường như đã quên rằng cả ông ấy và Nicolas Sarkozy, người từng là bộ trưởng tài chính trước khi đắc cử tổng thống, đã tham gia vào chính phủ từ năm 2002 mà không hề cải thiện tình hình.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi nhậm chức, ông Fillion bị chỉ trích vì nói hớ. Hai tuần trước, ông Fillion tuyên bố chỉ chờ “tín hiệu” của Tổng thống Sarkozy để tiến hành kế hoạch cải cách lương bổng của chính phủ khi chưa có sự thảo luận với các nghiệp đoàn.

Tuyên bố của ông Fillion đã khiến các nghiệp đoàn và các nhà lãnh đạo cánh tả Pháp phản đối kịch liệt, khiến nhiều người liên tưởng tới làn sóng biểu tình dữ dội trước dự luật lao động hồi năm 2006.

Được biết, Tổng thống Sarkozy cũng nổi giận trước những lời nói hớ của Thủ tướng Fillion. Tại chính trường Pháp cũng xuất hiện tin đồn rằng ông Fillion có thể bị thay thế trong cuộc cải tổ nội các vào đầu năm 2008. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước, Tổng thống Sarkozy đã phủ nhận những tin đồn này.

VTH

Theo AP, Telegraph