1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ tướng quân đội Trung Quốc bị bắt vì nghi tham nhũng

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đang tiến hành điều tra thêm một quan chức cấp cao quân đội, một nữ trung tướng giữ vị trí cao tại một trường đại học quân sự, báo giới nước này đưa tin.

Bà Gao Xiaoyan
Bà Gao Xiaoyan

Thông tin được tờ tạp chí Caixin đăng tải ngày 4/12. Theo đó, bà Gao Xiaoyan, bí thư đảng ủy của ủy ban kỷ luật tại Đại học kỹ thuật thông tin, thuộc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), đã bị cơ quan điều tra quân đội bắt giữ hôm 27/11 để phục vụ điều tra. Nhà của vị nữ tướng cũng bị lục soát và niêm phong.

Bà Gao bị tình nghi nhận hối lộ liên quan đến một dự án xây dựng bệnh viện quân y, tờ Caixin cho biết thêm.

Theo tờ báo này, bà Gao gia nhập quân đội năm 1974 khi mới 17 tuổi, và hầu hết nắm giữ các vị trí chính trị trong suốt sự nghiệp của mình. Đây là một trong số ít phụ nữ nắm vị trí cao như vậy trong quân đội.

Bà cũng từng có nhiều bài viết được đăng tải trên các tờ báo lớn của nhà nước, như Nhân dân nhật báo, và tờ nhật báo PLA.

Bài trừ tham nhũng trong quân đội là mục tiêu hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch quân ủy trung ương, cơ quan cao nhất kiểm soát lực lượng vũ trang với 2,3 triệu quân của Trung Quốc.

Các sỹ quan quân đội cả đương nhiệm lẫn đã nghỉ hưu đều khẳng định, tình hình tham nhũng trong quân đội nước này nghiêm trọng đến mức có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc.

Hồi tháng 10, Bắc Kinh khẳng định một trong những cựu quan chức cấp cao nhất trong quân đội nước này, tướng Từ Tài Hậu, đã thú nhận hành vi nhận hối lộ “cực kỳ lớn” để giúp đỡ một số người thăng tiến.

Ông Từ Tài Hậu từng là phó chủ tịch Quân ủy trung ương cho đến khi nghỉ hưu năm 2012. Trước khi bị bắt, ông Từ đã bị quản thúc tại gia trong nhiều tháng, trong khi hỗ trợ điều tra đối với một tướng quân đội khác là Cốc Tuấn Sơn, người bị điều tra tham nhũng, và bị sa thải khỏi vị trí chủ nhiểm Tổng cục hậu cần của PLA năm 2012. Đầu năm nay, Cốc đã bị buộc tội tham nhũng.

Thanh Tùng
Tổng hợp