1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ thủ tướng Đức Merkel và chính sách "ngoại giao bóng đá"

(Dân trí) - Theo dõi trận bán kết giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, khán giả dễ dàng nhận thấy Thủ tướng Merkel trên khán đài cùng với Thủ tướng Thổ Nhì Kỳ. Bà Merkel hiểu rõ, sự hiện diện trong trận thi đấu sẽ giúp bà củng cố uy tín trước các cổ động viên bóng đá.

Chiều ngày 25/6, vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, Thủ tướng Đức đã có cuộc gặp ngắn với hai thủ tướng của Slovakia và CH Séc, sau đó đầu buổi tối, bà tiếp tục có cuộc gặp chớp nhoáng với cố vấn Liên bang Thuỵ Sĩ, bà Micheline Calmy-Rey và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Đáng chú ý là đội tháp tùng bà Merkel tới dự trận đấu là rất nhiều bộ trưởng Đức.

 

Bà Angela Merkel không chỉ mê nhạc kịch mà còn hâm mộ bóng đá, không giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với cầu thủ trẻ Bastian Schweinsteiger, nhưng cũng là nữ thủ tướng đầu tiên “sáng lập” ra “chính sách ngoại giao bóng đá”. Một cố vấn của bà tiết lộ: “Thủ tướng thích tận dụng các cuộc tiếp xúc không chính thức để thắt chặt quan hệ với các nước hơn nữa mà không bị bó buộc về lịch trình hay thời gian”.

 

Trong khi người tiền nhiệm, ông Gerhard Schröder là thủ tướng duy nhất đã từng chơi bóng khá hay trên sân nhưng không thường xuyên tới sân vân động trong dịp diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ các Cúp châu Âu hay Cúp bóng đá thế giới. Bà Merkel hiểu rất rõ sự hiện diện trên các khán đài sẽ giúp uy tín của bà được củng cố rất nhiều. Không chỉ tới dự các trận đấu của Euro 2008, mới đây Thủ tướng Đức còn tới dự một trận đấu của giải Bundesliga.

 

Sử gia Bernd Haunfelder phân tích về cuộc gặp đáng ngạc nhiên của Thủ tướng Đức: “Sự có mặt của bà ấy tại trận bán kết là không giống như thông lệ, thường bà ấy rất thận trọng trong gặp các nhà lãnh đạo có quan hệ thân thiện, không xảy ra tranh chấp vào những dịp như thế này. Điều gây ngạc nhiên ở đây chính là việc Thổ Nhĩ Kỳ đang là nguyên nhân gây bất đồng trong nội bộ Liên minh châu Âu về hồ sơ xin gia nhập của nước này’.

 

Trận bán kết Đức-Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ mang tính chất thể thao mà còn có ý nghĩa rất lớn về chính trị nội bộ nước Đức. Bà Angela Merkel muốn chứng tỏ bà là thủ tướng của 2,1 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ hoặc người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức.

 

Đây được xem là câu trả lời của bà Merkel dành cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Đầu năm 2008, khi tới thăm Cologne, ông Erdogan đã khuyên cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức nên duy trì bản sắc dân tộc để tránh bị đồng hoá. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định nếu đây là trận đấu bán kết giữa Đức với Croatia hay Italia, chưa chắc bà Merkel đã thu xếp được thời gian đến dự dù rất mê bóng đá.

 

Ngọc Nhàn

Theo Le Temps