1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ thiếu tướng thứ hai quân đội Trung Quốc bị điều tra

Nữ Thiếu tướng quân đội Trung Quốc là Đổng Vưu Tâm bị bắt vì nghi tham nhũng 7 triệu nhân dân tệ.

South China Morning Post ngày 25/6 đưa tin, nữ Thiếu tướng quân đội Trung Quốc Đổng Vưu Tâm đã bị tạm giữ vì nghi ngờ nhận hàng triệu tệ tiền hối lộ.

Bà Đổng Vưu Tâm 54 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ 7 triệu tệ.

Bà Đổng Vưu Tâm. (Ảnh:
Bà Đổng Vưu Tâm. (Ảnh: SCMP)

Bà được thăng lon Thiếu tướng vào tháng 6/2012, cùng với Cao Tiểu Yên và Phong Yanchaun. Đây là nữ Thiếu tướng đương nhiệm thứ 2 bị bắt, sau Cao Tiểu Yên, trong chiến dịch đả hồ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình.

Bà Đồng quê ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và cùng với Cao Tiểu Yên là thành viên trong "Bang hội Hà Nam" trong quân đội do Trung tướng Jia Tingan cầm đầu.

Trước đó, hôm 31/11/2014, tờ Đa Chiều đã đưa tin về nữ tướng quân đội đầu tiên bị bắt vì nghi tham nhũng.

Bà Cao Tiểu Yên, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Đại học Kỹ thuật điện tử quân sự Trung Quốc bị bắt giữ để điều tra, nhà riêng của bà này ở KTT quân y viện 309 cũng bị lục soát.

Bà Cao được cho là nữ Thiếu tướng đầu tiên bị bắt và là sĩ quan cấp tướng thứ 8 của Trung Quốc bị điều tra tham nhũng.

Liên quan đến thông tin các tướng quân đội Trung Quốc đều bị đem ra điều tra, tờ báo Canxin Trung Quốc đưa tin ông Lưu Trang, Trung tướng Hậu cần Trung Quốc cũng bị bắt vào trung tuần tháng 11/2014.

Theo đó, vào 9/11/2014, ông Lưu Tranh đã bị bắt tại nhà riêng khi không kịp dùng súng lục dưới gối để chống trả. Qua lục soát, lực lượng chức năng thu được 2 triệu nhân dân tiền mặt, 200 ngàn USD, 120 ngàn Euro, sổ tiết kiệm với 26 triệu nhân dân tệ, 1,8 triệu USD và 850 ngàn euro, 4 khẩu súng, 1 khẩu đã được ông này giấu dưới gối đã nạp đạn.

Cũng vào tháng 11/2014, Thiếu tướng Đới Duy Dân, 52 tuổi, Hiệu phó ĐH Quân đội ở Nam Kinh bị bắt vì nghi nhận hối lộ "khủng" liên quan đến các dự án xây dựng và đất đai. Ông đưuọc lên lon Thiếu tướng hồi năm 2010 và tham nhũng từ năm đó.

Người phát ngôn của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, ông Geng Yansheng cho biết: chính quyền trung ương sẽ còn điều tra nhiều sĩ quan quân đội tiêu cực: “Sẽ không có chỗ trốn nào cho các sĩ quan tham nhũng trong quân đội. Nếu chúng tôi phát hiện các đầu mối tham nhũng, chúng tôi sẽ điều tra thấu đáo những vụ tham nhũng, dù người đó ở cấp hàm nào, và sẽ không có sự khoan hồng nào”.

 Theo Cúc Phương (tổng hợp)
Đất Việt